Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên tổ chức khám bệnh miễn phí, trao quà đến bà con khó khăn

Chư tôn đức tổ chức trao quà đến bà con khó khăn H.Đắc GLong - Ảnh: TN
Chư tôn đức tổ chức trao quà đến bà con khó khăn H.Đắc GLong - Ảnh: TN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 21-5, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (TP.HCM) tổ chức chương trình khám chữa bệnh, tầm soát bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 1.100 bà con dân tộc khó khăn tại xã Quảng Hòa, H.Đắc GLong, tỉnh Đắc Nông.
Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên kết hợp y bác sĩ thiện nguyện TP.HCM khám bệnh miễn phí cho bà con khó khăn tỉnh Đắk Nông

Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên kết hợp y bác sĩ thiện nguyện TP.HCM khám bệnh miễn phí cho bà con khó khăn tỉnh Đắk Nông

Hội từ thiện chùa Tường Nguyên cũng nấu “Bữa cơm yêu thương” trao đến hơn 2.000 phần cơm, nước uống cho bà con trong suốt quá trình tổ chức khám chữa bệnh.

Tại đây, 200 phần quà cho học sinh nghèo, 200 phần quà nhu yếu phẩm cũng được Hội trao tặng đến bà con dân tộc khó khăn tại xã Đắk R’Măng, H.Đắk Glong.

Chương trình được kết hợp cùng đoàn y bác sĩ thiện nguyện TP.HCM và nhóm thiện nguyện Sen Xanh - Truyền Lưu thực hiện. Tổng trị giá gần 500 triệu đồng do ông Công Khanh, bà Lê Loan, ông Lưu Thế Truyền,ông Dương Ngọc Bảo đồng hành, tài trợ chương trình.

Đại đức Thích Minh Phú, Phó Thường trực Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, Chủ tịch Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên và thành viên đoàn trao quà đến các gia đình khớ khăn - Ảnh: TN

Đại đức Thích Minh Phú, Phó Thường trực Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, Chủ tịch Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên và thành viên đoàn trao quà đến các gia đình khớ khăn - Ảnh: TN

Được biết, hàng tuần vào ngày thứ Tư và Chủ nhật 2 bếp ăn của Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên tại Q.4 và H.Nhà Bè nấu và trao hơn 5.000 phần cơm cho bà con nghèo ở các bệnh viện và đường phố thuộc TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày