Hội Từ thiện Tường Nguyên trao tặng máy trợ thở, bình oxy đến hai bệnh viện dã chiến

12 máy trợ thở, 40 bình oxy được tặng đến Bệnh viện Dã chiến số 8 và Bệnh viện Dã chiến số 11 - Ảnh: T.N
12 máy trợ thở, 40 bình oxy được tặng đến Bệnh viện Dã chiến số 8 và Bệnh viện Dã chiến số 11 - Ảnh: T.N
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 9-8, Đại đức Thích Minh Phú, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Từ thiện – xã hội Phật giáo TP.HCM, Hội trưởng Hội Từ thiện Tường Nguyên đã trao tặng quà hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 của y bác sĩ tuyến đầu.

Theo đó, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên tặng 6 máy trợ thở, 20 bình oxy đến Bệnh viện Dã chiến số 8 và 6 máy trợ thở, 20 bình oxy đến Bệnh viện Dã chiến số 11 (TP.Thủ Đức). Đây là số quà do mạnh thường quân từ miền Bắc hỗ trợ.

Bình oxy được trao tặng đến hai bệnh viện dã chiến phục vụ bệnh nhân F0 - Ảnh: T.N

Bình oxy được trao tặng đến hai bệnh viện dã chiến phục vụ bệnh nhân F0 - Ảnh: T.N

Trước đó, 6-8, Hội Từ thiện Tường Nguyên đã tặng 1.500 bộ đồ bảo hộ, 10.000 khẩu trang K95 đến y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng II nhằm hỗ trợ cho y bác sĩ trong công tác điều trị bệnh nhân.

Đại đức Thích Minh Phú cho biết tính từ ngày 4-6 đến ngày nay Hội Từ thiện Tường Nguyên đã trải qua hơn tháng nấu suất ăn với hơn 1 triệu suất, phục vụ cho người nghèo, người cơ nhỡ, đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân... người trong khu cách ly, phong tỏa, các bệnh nhân điều trị bệnh nhân Covid-19, bệnh viện dã chiến...

Trao quà đến Bệnh viện Nhi Đồng II - Ảnh: T.N

Trao quà đến Bệnh viện Nhi Đồng II - Ảnh: T.N

Hiện nay, Hội Tường Nguyên nấu ăn tại 79 Nguyễn Hữu Thọ (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè để có không gian rộng hơn để nấu số lượng lớn.

Mỗi ngày, bếp ăn cung cấp gần 30.000 suất ăn phục vụ y bác sĩ các Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19, Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Phục hồi chức năng quận 8, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, các khu cách ly ở quận 4, quận 7, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh,...

Các suất cơm được chuẩn bị chuyển đến các nơi - Ảnh: T.N

Các suất cơm được chuẩn bị chuyển đến các nơi - Ảnh: T.N

Trong đó, tính riêng, suất cơm phục vụ tại Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 8 với hơn 7.500 suất ăn chia thành 3 bữa/ngày. Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 10 với 3.000 suất ăn/ngày. Mỗi phần ăn kèm theo một hộp sữa, trái cây, bánh ngọt và nhu yếu phẩm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày