Hội Tường Nguyên khánh thành 2 cầu bê-tông

GNO - Hội Từ thiện Tường Nguyên (TP.HCM) do ĐĐ.Thích Minh Phú, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký ban TTXH Phật giáo TP.HCM, Hội trưởng đã hướng dẫn đoàn Phật tử đến khánh thành cầu bê-tông tại tỉnh Bến Tre.

Mphu (1).jpg

Hội Từ thiện Tường Nguyên khánh thành cầu tại Bến Tre - Ảnh: M.P

Hội Từ thiện Tường Nguyên đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao cầu Tường Nguyên 329 tại ấp Mỹ Đức, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam do gia đình Phật tử Trương Hiểu Huyên và gia đình Chang Show Chow tài trợ. Cầu bê-tông có chiều ngang 2,8 métm, chiều dài 41 mét. Tổng kinh phí 525 triệu đồng.

Dịp này, Hội cũng tổ chức lễ khởi công cầu Tường Nguyên 336, tại ấp Mỹ Đức, xã Hương Mỹ, huyện Mõ Cày Nam (Bến Tre). Do gia đình bà Nguyễn Thị Tống, pháp danh Đồng Hạ ở TP.HCM tài trợ.

Tại tỉnh Tiền Giang, Hội đã khánh thành cầu Tường Nguyên 335, tại ấp Mỹ Tường, xã Thiện Trung, huyện Cái Bè với chiều ngang 2,2m, chiều dài 18m do ông Nguyễn Hữu Đặng, Tổng Giám đốc Ngân hàng HDBank tài trợ 187 triệu đồng xây dựng.

Sáng ngày 3-11, Hội Từ thiện Tường Nguyên cùng đoàn y bác sĩ thiện nguyện phối hợp cùng UBMTTQ quận 4 tổ chức khám bệnh, tầm soát lâm sàng cho 500 bà con nghèo trên địa bàn quận 4 cùng tặng hơn 1.000 phần cơm. Cùng ngày, các tình nguyện viên Bếp ăn Tường Nguyên Phú Long cũng nấu và tặng 2.000 phần cơm cho bà con nghèo ở các bệnh viện, người dân cơ nhỡ, đường phố.

Mphu (2).jpg

Bà con nghèo các tỉnh được hỗ trợ chi phí phẫu thuật mắt - Ảnh: M.P

Ngoài ra, ngày 29-10, Hội Từ thiện Tường Nguyên được sự phát tâm của bà Nguyễn Hữu Khánh, chủ nhà hàng SIK DAK FOOK (quận 5, TP.HCM) tài trợ chi phí phẫu thuật ghép thủy tinh thể nhân tạo, đem lại ánh sáng cho 114 bà con nghèo ở các tỉnh: Đồng Nai, Tiền Giang, Đồng Tháp.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày