Hơn 5.000 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh thi đại học

Các ngôi chùa tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ dành hơn 5.000 chỗ trọ miễn phí để đón tiếp thí sinh và phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn từ các tỉnh, thành về thành phố Hồ Chí Minh dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012 trong thời gian từ 28-6 - 11-7.

WTN (4).JPG

Tỉnh nguyện viên Tiếp sức mùa thi Báo Giác Ngộ đón thí sinh thi đại học năm 2011

Đây là một trong những hoạt động chính của Chương trình Tiếp sức mùa thi 2012, do Báo Giác Ngộ và Tiểu ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Lạt-Lâm Đồng trong mùa tuyển sinh năm nay.

Chương trình Tiếp sức mùa thi có sự tham gia của hàng trăm ngôi chùa và Gia đình Phật tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Lạt, cùng gần 500 tình nguyện viên là sinh viên các trường đại học và thành viên Gia đình Phật tử.

Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, có khoảng 90 ngôi chùa và gần 300 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ thí sinh từ các nơi về dự thi. Ban Tổ chức cũng đã mua hơn 3.000 vé xe buýt, 100 bản đồ xe buýt và thành phố để cung cấp cho thí sinh dự thi và các đội tình nguyện viên, để chương trình diễn ra thông suốt và hiệu quả.

Tại Cần Thơ, hơn 1.200 chỗ trọ và cơm chay miễn phí đã được Ban Tổ chức huy động. Tại Đà Lạt, ngoài 300 chỗ trọ và cơm chay miễn phí, Ban Tổ chức còn phát tặng các thí sinh 8.000 suất cơm chay miễn phí trong các ngày thi.

Để nhận được sự giúp đỡ của chương trình, thí sinh và phụ huynh có thể liên lạc theo số điện thoại: 08.39976884, hoặc 0918804938. Ngoài ra, thí sinh có thể vào trang web của Báo Giác Ngộ (http://www.giacngo.vn/) tải phiếu đăng ký và gửi về địa chỉ email giacngotsmt@yahoo.com

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi, sau khi nhận được thông tin từ thí sinh, Ban Tổ chức sẽ bố trí cho thí sinh ở tại các chùa, nhà dân gần khu vực thi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày