Hơn 600 bạn trẻ đi "Ươm mầm tuệ giác"

GNO - Sáng 7-7, tại chùa Phước Thới (thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè), Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang kết hợp với Ban Trị sự Phật giáo huyện Cái Bè tổ chức lễ khai mạc khóa tu Tuổi trẻ Phật giáo lần II với chủ đề Ươm mầm tuệ giác, được tổ chức ba ngày, từ 6 đến 9-7 (ảnh).

t10.jpg

Về chứng minh và tham dự buổi lễ có chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang; Ban Trị sự Phật giáo huyện Cái Bè, chư Tăng Ni thành viên Câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ; các em tình nguyện viên và hơn 600 em thanh thiếu niên khóa sinh đồng tham dự.

Tại buổi lễ, sau khi ĐĐ.Thích Nhuận Đức - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang phát biểu khai mạc, các khóa sinh đã nghe chư tôn đức trong Ban Tổ chức phổ biến chương trình, nội quy cũng như các nguyên tắc mà khóa sinh phải thực hiện trong suốt khóa tu.

Đại diện khóa sinh đã có lời phát biểu hứa hẹn cố gắng thực tập và nghe lời hướng dẫn của chư tôn đức để khóa tu gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày