Hơn 700 Ni sinh nội trú Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cầu nguyện cho Ấn Độ

1.000 ngọn nến được thắp lung linh trong đêm cầu nguyện cho nhân dân Ấn Độ
1.000 ngọn nến được thắp lung linh trong đêm cầu nguyện cho nhân dân Ấn Độ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương GHPGVN, hướng về đất nước Ấn Độ, hơn 700 Ni sinh nội trú tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã thắp 1.000 ngọn nến cầu nguyện.

Được sự cho phép của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, tối 5-5, tại chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh, TP.HCM), 1.000 ngọn nến đã được thắp sáng, chư Ni nhất tâm đồng thanh trì tụng kinh Phổ Môn.

Tiếp theo là thời kinh hành và trì niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm. Sau cùng, chư Ni vân tập về đài Quan Âm tiếp tục trì tụng Đại Bi thần chú để cầu nguyện sự gia trì của chư Phật, chư Bồ-tát cho nhân dân và đất nước Ấn Độ vượt qua được đại nạn, người mất được siêu thoát.

Ngoài ra, được sự khuyến tấn, chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng, Tăng Ni sinh của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cũng đã đóng góp tịnh tài để giúp đỡ cho người dân Ấn Độ.

Hình ảnh chư Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM thắp nến cầu nguyện cho Ấn Độ:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.

Thông tin hàng ngày