Hơn 700 Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM an cư

GNO - Chiều qua, 29-5 (15-4-Mậu Tuất), chư tôn đức Ban Quản viện, cùng hơn 700 Tăng Ni sinh nội trú tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM (cơ sở II - X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) đã trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp An cư kiết hạ PL.2562.

Lễ tác pháp đặt dưới sự chứng minh của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

1hv.jpg


HT.Thích Trí Quảng chứng minh buổi lễ

Tại buổi lễ, Hòa thượng đã sách tấn toàn thể chư hành giả trong 3 tháng an cư phải thật tinh tấn tu tập, lấy thực tập thiền quán làm phương pháp quán chiếu và diệt trừ tam nghiệp vi tế nhiều đời, ngỏ hầu thanh tịnh thân tâm, tiến tu đạo nghiệp - trở  thành một sứ giả Như Lai đúng nghĩa để hoằng dương đạo pháp, đem đến sự an vui, giải thoát cho chính mình và chúng sinh.

An cư kiết hạ là truyền thống có giá trị rất thiết yếu trong Phật giáo, truyền thống này đã có từ thời Đức Phật. An cư không chỉ là việc nuôi dưỡng lòng từ cho tự thân, mà còn thể hiện tinh thần hòa hợp và thanh tịnh của Tăng đoàn.

Tại các giới trường, Tăng Ni tụ hội lại một nơi, thỉnh những vị đạo cao đức trọng nhắc nhở, dạy bảo đại chúng tu hành. Nhờ những bậc có kinh nghiệm trên bước đường tu hành đi trước, chỉ dạy lại cho người sau. Do đó, trong đại chúng ai cũng có đủ duyên tu tiến lên những quả vị hay những công hạnh mà trước kia chưa tiến được, không trở ngại, không lùi bước.

Giác Ngộ online giới thiệu chùm ảnh buổi lễ:

2hv.jpg
TT.Thích Chơn Minh cùng chư tôn đức Ban Quản viện Học viện tác bạch kiểm Tăng

3hv.jpg
Đạo tràng trang nghiêm lắng nghe lời sách tấn của Hòa thượng Viện trưởng

4hv.jpg
Hành giả đảnh lễ Tam bảo

5hv.jpg
Thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật

6hv.jpg
TT.Thích Chơn Minh và ĐĐ.Thích Phước Lượng thực hiện nghi thức đối thú an cư

7hv.jpg

8hv.jpg
Chư hành giả bạch pháp an cư

9hv.jpg
Chư Tăng chụp hình lưu niệm

10hv.jpg
Chư Ni do NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, UVTT HĐTS
cùng chư tôn đức Phân ban Ni giới TP.HCM thỉnh giáo giới Đại Tăng

11hv.jpg

13hv.jpg
Chư hành giả Ni tác pháp an cư tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày