Hơn 900 triệu đồng cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt

(GNO-TP.HCM): Từ ngày 15 đến 20-10, Thường trực Phân ban Đặc trách Ni giới (PBĐTNG) T.Ư và chư Ni trong Ban Thường trực PBĐTNG các tỉnh Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai đã tổ chức các nhiều chuyến cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt.

IMG_0752.JPG

NS.TN Huệ Từ, Chánh Thư ký PBĐTNG T.Ư
 cứu trợ đồng bào nghèo- Ảnh: CTV
 
IMG_0753.JPG
 
Chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ- Ảnh: CTV

Đoàn I: Do NS.TN Như Như, Trưởng PBĐTNG tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng chư tôn đức Ni và Phật tử đến thăm và tặng 600 phần quà cho đồng bào 2 huyện Tam Nông và Hồng Ngự (Đồng Tháp). Tổng giá trị tịnh tài và phẩm vật 210 triệu đồng.

Đoàn 2: Ban TTXH TƯ kết hợp với quý Ni trưởng, Ni sư PBĐTNG T.Ư, NS.TN Nhựt Khương, Trưởng PBĐTNG tỉnh Bình Phước, chư Ni chùa Phước Long (Q.9), Pháp Hội, Giác Tâm (Q.Phú Nhuận), Kiều Đàm, Hòa Bình (huyện Cần Giuộc - Long An), Phước Thiện (huyện Bình Chánh) cùng Phật tử đến thăm và tặng 800 hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt tại huyện Mộc Hóa (Long An), huyện Giang Thành (Kiên Giang). Tổng giá trị tịnh tài và phẩm vật là 336 triệu đồng.

IMG_0754.JPG
Những món quà kịp thời gởi đến chia sẻ
 phần nào khó khăn với đồng bào - Ảnh: CTV
IMG_0763.JPG

Chờ nhận những món quà đầy nghĩa tình của chư Ni và Phật tử - Ảnh: CTV

Đoàn III: Do NT.TN Huệ Giác, Phó Thường trực PBĐTNG T.Ư kết hợp với NS.TN Diệu Tường, trụ trì chùa Bửu Quang (Q.8) đến tặng 500 hộ nghèo tại huyện Tân Phú (An Giang), huyện Tháp Mười (Đồng Tháp). Tổng giá trị tịnh tài và phẩm vật là 225 triệu đồng.

Đoàn IV: Do NS.TN Như Cương, Thường trực PBĐTNG T.Ư cùng y bác sĩ TP.HCM tổ chức đến thăm, tặng 200 hộ nghèo. Đồng thời khám bệnh và phát thuốc cho 800 bệnh nhân nghèo huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp). Tổng giá trị tịnh tài và phẩm vật 140 triệu đồng.

4 đoàn: Ban TTXH T.Ư, PBĐTNG T.Ư và PBĐTNG các tỉnh thành đã tặng 2100 hộ gia đình bị thiên tai lũ lụt với tổng trị giá 911 triệu đồng. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày