Họp khảo sát công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Thủ Đức lần I, nhiệm kỳ 2021-2026

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM khảo sát công tác chuẩn bị đại hội
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM khảo sát công tác chuẩn bị đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 11-1, tại văn phòng UBND TP.Thủ Đức (phường Thạnh Mỹ Lợi), chư tôn đức Ban Trị sự lâm thời cùng lãnh đạo chính quyền họp khảo sát về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Thủ Đức lần I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự phiên họp có Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự lâm thời Phật giáo TP.Thủ Đức, Trưởng ban Tổ chức cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự lâm thời Phật giáo TP.Thủ Đức tham dự.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Duy Tân, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức, cùng đại diện các phòng, ban...

Tại buổi làm việc, Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm, Chánh Thư ký Ban Trị sự lâm thời Phật giáo TP.Thủ Đức đã báo cáo tóm tắt các công tác chuẩn bị tổ chức đại hội như: văn kiện, nội dung, kịch bản, thẻ đeo, quà tặng lưu niệm, trang trí khánh tiết, thỉnh mời chư vị tôn túc Trung ương GHPGVN, cùng đại biểu, nhiều công tác đại hội được triển khai khẩn trương, hoàn thành nhanh chóng, chu đáo.

Chư tôn đức cùng lãnh đạo chính quyền đã thảo luận những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tổ chức đại hội, nêu lên những vấn đề bất cập phát sinh và giải pháp quản lý rủi ro nếu có.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu tại cuộc họp

Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu tại cuộc họp

Để đảm bảo công tác phòng chống Covid-19, an toàn sức khỏe cho đại biểu tham dự, Thượng tọa Thích Quang Thạnh đề nghị đại biểu tham dự phải có kết quả âm tính với Covid-19; để đảm bảo thời gian, Tăng Ni trụ trì các tự viện là đại biểu tham dự có thể test nhanh Covid ở địa phương trong vòng 48 giờ, khi đi, mang theo giấy xác nhận của Trung tâm Y tế địa phương đến bàn y tế của đại hội để cập nhật thông tin.

Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Duy Tân cũng đề nghị chuyên viên tại các phòng, ban chuyên môn tập trung hỗ trợ cho đại hội. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Phật giáo và chính quyền, ông tin rằng đại hội sẽ được thành tựu tốt đẹp.

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu chỉ đạo

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu chỉ đạo

Chỉ đạo từ Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Thiện Quý đề nghị mọi công tác đều phải được rà soát kỹ lưỡng từ hình thức đến nội dung, các tiểu ban tập trung cao độ với tinh thần trách nhiệm vì thành công chung của đại hội.

Hòa thượng Thích Thiện Minh phát biểu đúc kết, cảm tạ tại phiên họp

Hòa thượng Thích Thiện Minh phát biểu đúc kết, cảm tạ tại phiên họp

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Thủ Đức lần I, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 13, 14-1-2022, tại hội trường 500 chỗ của UBND TP.Thủ Đức (36 Lê Hiến Mai, phường Thạnh Mỹ Lợi), với hơn 250 đại biểu tham dự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày