Lễ công bố quyết định thành lập và chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN thị xã Quảng Trị

Chư Tăng Ni, quan khách thực hiện nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ trước khi tiến hành buổi lễ
Chư Tăng Ni, quan khách thực hiện nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ trước khi tiến hành buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-1, tại chùa Phật Học, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo thị xã Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Hòa thượng Thích Chánh Huyền, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Hải Tạng, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh cùng chư vị trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Trị; đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố trong tỉnh; chư Tăng Ni trụ trì, trú xứ các tự viện lân cận...

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng

Về phía chính quyền có ông Mai Xuân Tâm, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị; ông Nguyễn Văn Hiệt, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Văn Ngọc Lãm, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã; ông Phạm Thành Khuê, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã; ông Lê Phương Bắc, Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng, ban ngành, đoàn thể tỉnh, thị xã và địa phương sở tại đồng tham dự.

Lẵng hoa tươi thắm của Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị được trao tặng tại buổi lễ

Lẵng hoa tươi thắm của Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị được trao tặng tại buổi lễ

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Đạo Không, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cho biết, trải qua các nhiệm kỳ, chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà luôn trăn trở, ấp ủ về việc thành lập một tổ chức tôn giáo trực thuộc tại nơi đây. Đến đầu năm 2021, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tiến hành lập hồ sơ thủ tục và được sự đồng thuận của chính quyền các cấp, ngày 14-12-2021, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định chính thức thành lập và chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN thị xã Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo thị xã Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021-2026

Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo thị xã Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN thị xã Quảng Trị có 24 thành viên, do Đại đức Thích Tâm Quang làm Trưởng ban; Thượng tọa Thích Đạo Không làm cố vấn.

Phát biểu chúc mừng, ông Lê Phương Bắc đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành luôn quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng hoạt động tuân thủ pháp luật, tạo môi trường sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh trên địa bàn thị xã Quảng Trị.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Tấn ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Tấn sách tấn tân Ban Trị sự GHPGVN thị xã Quảng Trị cần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong Ban Trị sự và giữa Ban Trị sự với lãnh đạo chính quyền các cấp; vận động Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; thống nhất ý chí để xây dựng và phát triển Phật giáo thị xã Quảng Trị ngày càng phát triển, góp phần xây dựng địa phương theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày