Họp rà soát công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX tại Thủ đô

Ban Nghi lễ họp trao đổi thống nhất các nghi thức diễn ra trong Đại hội
Ban Nghi lễ họp trao đổi thống nhất các nghi thức diễn ra trong Đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Để Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 được diễn ra theo kế hoạch, chư tôn đức các tiểu ban đã có những buổi họp rà soát công tác tổ chức vào chiều nay, 26-11.

Theo đó, chư tôn đức phụ trách truyền hình trực tiếp đã có buổi họp nhằm kết nối truyền tin, xây dựng hình ảnh truyền hình trực tiếp văn nghệ chào mừng, phiên khai mạc và bế mạc Đại hội.

Ban Văn hóa cũng đã quán triệt công tác tổ chức triển lãm hình ảnh hoạt động, hình ảnh tư liệu và hiện vật trưng bày về Phật giáo.

Tối cùng ngày, Ban Nghi lễ tổ chức họp trao đổi các nghi thức tâm linh cầu nguyện trước phiên khai mạc; các nghi thức diễn ra xuyên suốt trong những ngày Đại hội; đặc biệt thống nhất nghi thức suy tôn Đức Pháp chủ tại phiên bế mạc Đại hội.

Mọi công tác phục vụ Đại hội cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng diễn ra sự kiện quan trọng nhất của Phật giáo Việt Nam, bắt đầu từ ngày mai, 27-11 đến ngày 29-11-2022.

Một số hình ảnh ghi nhận được :

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày