HT.Thích Trí Quảng khảo sát chùa "Phật Cô Đơn" trước lễ an vị

GNO - Sáng 27-10, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã đến khảo sát, nghiệm thu công trình chùa Thanh Tâm (chùa Phật Cô Đơn).

ANHAB (19).JPG

Đức Bổn Sư lộ thiên - "Phật Cô Đơn"


Chùa “Phật Cô Đơn”, tên gọi nguyên thủy là chùa Thanh Tâm, tọa lạc tại ấp 1, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh. Chùa được khởi công xây dựng vào ngày 13-3-2017 (nhằm ngày 16-2-Đinh Dậu), qua hơn hai năm xây dựng, công trình chánh điện chùa “Phật Cô Đơn” đã được hoàn thành.

Nhằm chuẩn bị cho lễ an vị Phật, khánh thành chánh điện, Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban cùng chư tôn đức Ban Thường trực, văn phòng BTS Phật giáo TP đã khảo sát, chuẩn bị cho đại lễ, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5-11-2019.

Chùa "Phật Cô Đơn" là cơ sở tự viện do Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM quản lý và điều hành. Trong cuộc họp gần đây của Ban Thường trực BTS TP, chư tôn đức đã đồng thuận quyết định khôi phục lại tên gọi trước đây của chùa là Thanh Tâm.

ANHAB (14).JPG

Tôn tượng Tam Thế Phật trang nghiêm

ANHAB (16).JPG
Tại tòa Tam thế Phật, sẽ được làm lễ an vị vào 5-11-2019

ANHAB (17).JPG

Dưới tôn tượng Tam Thế Phật

ANHAB (10).JPG
Tại Tổ đường

ANHAB (11).JPG
Chụp ảnh trong không gian Tổ đường

ANHAB (3).JPG
Dự kiến sẽ là phòng thư viện, phòng khách

ANHAB (5).JPG
Giảng đường hiện đã hoàn tất các khâu thi công

ANHAB (18).JPG

Đức Bổn Sư nhìn từ chánh điện

ANHAB (20).JPG
Trưởng lão Hòa thượng chỉ đạo trực tiếp

ANHAB (23).JPG
Chụp ảnh lưu niệm trước khu ký túc xá của Ni sinh nội trú Học viện

ANHAB (24).JPG
  Trưởng lão Hòa thượng chỉ đạo các khâu trần thiết chuẩn bị cho buổi lễ

ANHAB (28).JPG

Đường dẫn vào chùa Thanh Tâm chưa hoàn thiện

ANHAB (27).JPG
Tăng, Ni sinh trồng cỏ

ANHAB (26).JPG
Trồng cỏ trong khuôn viên sân trước ký túc xá Ni

ANHAB (2).JPG
Buổi khảo sát công trình, chuẩn bị an vị Phật tại chùa "Phật Cô Đơn"

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày