Trang nghiêm lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564

[GNO-Video] Sáng nay, 13-10 (nhằm ngày 27-8-Canh Tý), tại Việt Nam Quốc Tự đã chính thức diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 do Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 12-10 đến 15-10 (26 đến 29-8-Canh Tý).



Bản bản tin video của Giác Ngộ TV

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Trưởng lão: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn; HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Giác Giới, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Viên Minh, đồng Ủy viên Thường trực HĐCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Minh Chơn, HT.Thích Giác Hà, HT.Thích Giác Dũng, HT.Thích Giác Cầu, đồng Thành viên HĐCM. Hoà thượng Yoshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh độ tông Nhật Bản.

BTN_0306.jpg


Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng cùng chư tôn đức Trưởng lão Hòa thượng chứng minh

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, đồng Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Minh Thông, Tuyên Luật sư, cùng chư tôn đức Văn phòng II TƯGH, các Ban, Viện, Phân ban Ni giới T.Ư; chư tôn giáo phẩm Tăng Ni giới sư thuộc 5 điểm truyền giới; BTS GHPGVN TP, 24 BTS GHPGVN quận huyện; Ban Tổ chức, Ban Điều hành, các Tiểu ban, đại diện các đàn giới biệt truyền thuộc Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564.

BTN_0276.jpg


Lễ đường Việt Nam Quốc Tự, nơi diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564

Hiện diện tại hội trường là các giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni các truyền thống, hệ phái cùng giới tử Sa-di tại đàn giới Việt Nam Quốc Tự, đại diện cho 772 giới tử chính thức của Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564.

HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS, Phó ban Tổ chức đọc lời khai mạc. Theo đó, Hòa thượng cho biết, Phật sự hàng đầu của Giáo hội là ổn định nếp sống thiền gia tại các cơ sở tự viện, phát huy năng lực hành đạo của chư tôn đức Tăng Ni trên các lĩnh vực chuyên môn của Giáo hội và xã hội. Trong đó, trọng yếu là đào tạo Tăng tài, truyền bá Chánh pháp, khai kiến giới đàn truyền trao giới pháp cho Tăng Ni có đủ điều kiện thọ giới ngõ hầu “tục diệm truyền đăng, kế vãng khai lai, báo Phật ân đức”.

"Đại Giới đàn là trường tuyển người làm Phật', vậy từ giờ phút này, các giới tử với ba nghiệp trang nghiêm, bổn tâm thanh tịnh, một lòng thành kính, cầu thọ giới pháp mà Hội đồng Thập sư sẽ trao truyền cho các giới tử tại 5 giới trường nghiêm tịnh, trở thành một tân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di và Sa-di-ni, một thành viên của Giáo hội, một vị đạo sư cho đàn hậu học trong tương lai”, Hòa thượng nhắn nhủ đến giới tử.

BTN_0333.jpg
HT.Thích Thiện Tâm đọc lời khai mạc

BTN_0366.jpg
HT.Thích Lệ Trang cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão HT.Thích Huệ Hưng

HT.Thích Lệ Trang, Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ TP, Phó ban Tổ chức đã cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão HT.Thích Huệ Hưng (1917-1990), vị cao Tăng của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại có nhiều công đức cho đạo pháp, đảm nhiều vai trò quan trọng trong Giáo hội trước và sau 1975.

Với vai trò Phó Trưởng ban Trị sự Thành hội kiêm Ủy viên Giáo dục Tăng Ni nhiệm kỳ I, II, Trưởng ban Tăng sự T.Ư, Trưởng lão HT.Thích Huệ Hưng đã gắn với công tác bồi dưỡng, đào tạo Tăng tài. Cuộc đời tu học, hành đạo của cố Hòa thượng rất bình dị, chơn tu thật học, nghiêm trì giới luật, xiển dương Phật pháp bằng con đường giáo dục tại miền Nam.

Hòa thượng đã được cung thỉnh làm giới sư tại nhiều Đại giới đàn truyền trao giới pháp, giảng dạy và để lại nhiều tác phẩm phiên dịch có giá trị: Kinh Duy ma cật, Kim cang giảng lục, Lược sử Đức Lục tổ, Pháp môn tu chứng Lăng Nghiêm Đại Định...

BTN_0345.jpg
Giới tử các đàn giới tham dự lễ khai mạc

Báo cáo tổng quát, TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS TP cho biết Đại giới đàn Huệ Hưng được tổ chức tại 5 điểm truyền giới: Giới tử Tỳ-kheo, Sa-di tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10); Giới tử Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni tại chùa Thanh Tâm, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh; Giới tử Tỳ-kheo, Sa-di Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh tại chùa Bửu Quang (Q.Thủ Đức); Giới tử Tỳ-kheo, Sa-di Hệ phái Khất sĩ tại tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh); Giới tử Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni Hệ phái Khất sĩ tại tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp).

Đại giới đàn Huệ Hưng có 874 hồ sơ của giới tử Tăng Ni đăng ký cầu thọ giới pháp, sau kỳ khảo hạch, chính thức có 772 giới tử chính thức đủ điều kiện thọ giới. Ngoài ra, Đại giới đàn Huệ Hưng còn tiếp nhận 150 hồ sơ của Phật tử cầu thọ Bồ-tát giới.

BTN_0395.jpg
TT.Thích Thiện Quý báo cáo tổng quát

BTN_0399.jpg
Giới tử Tỳ-kheo Thích Tịnh Nhân đại diện giới tử đọc lời phát nguyện

Giới tử Tỳ-kheo Thích Tịnh Nhân đại diện cho toàn thể giới tử thuộc Đại giới đàn Huệ Hưng đọc lời phát nguyện, bày tỏ chí thành khát ngưỡng và cầu thọ giới pháp để trở thành bậc pháp khí trong hàng Tăng bảo. “Giới tử chúng con hằng mong ước sớm được tham dự “Tuyển Phật trường”, được thọ lãnh giới pháp. Giờ đây, mái trường “tuyển người làm Phật” đã trang nghiêm, các bậc tôn đức giới sư thanh tịnh, toàn thể giới tử chúng con một lòng chí thành khát ngưỡng và cầu thọ giới pháp. Ngưỡng mong quý tôn đức giới sư mở lòng từ mẫn đăng đàn truyền trao giới pháp cho chúng con”...

Trong giờ phút thiêng liêng của lễ khai mạc, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã có lời huấn thị trước toàn thể.

BTN_0402.jpg


Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng huấn thị

Theo đó, Hòa thượng nhấn mạnh về thiện duyên được làm người và được làm người xuất gia. Với các giới tử có mặt tại các đàn giới kỳ này là những vị đã vượt qua kỳ khảo hạch, chí thành, khẩn thiết cầu thọ giới pháp để trở thành một Sa-môn. Vì thế, Hòa thượng mong mỏi các giới tử sau khi thọ nhận giới pháp phải tôn trọng giới pháp, luôn giữ gìn oai nghi để mình luôn được thanh tịnh, từng bước phát sinh trí tuệ, dấn thân vào đường đạo với tâm trong sáng và thanh tịnh.

HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ tán thán công đức của GHPGVN TP.HCM làm được công việc quan trọng góp phần làm cho Phật pháp trường tồn qua việc tổ chức các Đại giới đàn với hàng ngàn giới tử được xuất gia, góp phần xây dựng GHPGVN.

BTN_0419.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

BTN_0451.jpg
HT.Thích Thiện Đức cảm tạ

Lễ khai mạc Đại giới đàn khép lại sau phát biểu cảm tạ của Ban Tổ chức do HT.Thích Thiện Đức, Phó BTS, Phó ban Tổ chức.

Sau lễ khai mạc, HT.Thích Minh Thông, Tuyên Luật sư của Đại giới đàn đã có thời khai đạo giới tử tại hội trường chính Việt Nam Quốc Tự.

BTN_0538.jpg


HT.Thích Minh Thông khai đạo giới tử

Hình ảnh tại buổi lễ:


BTN_0264.jpg
Giới tử phủ phục cung nghinh chư tôn tịnh đức quang lâm chứng minh buổi lễ

BTN_0273.jpg
Cung nghinh chư tôn đức

BTN_0327.jpg
Niệm Phật cầu gia hộ

BTN_0301.jpg
TT.Thích Trí Chơn, UV HĐTS, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP dẫn chương trình lễ khai mạc

BTN_0335.jpg

BTN_0378.jpg
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm tại lễ đường Việt Nam Quốc Tự

BTN_0440.jpg
Giới tử nhất tâm phát nguyện thọ học giới pháp

BTN_0408.jpg
Giới tử lắng nghe huấn thị của Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng

BTN_0425.jpg
Và lắng nghe đạo từ của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS

BTN_0433.jpg

BTN_0432.jpg
Giới tử Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564

BTN_0437.jpg
Toàn cảnh buổi lễ

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Xem các video liên quan:


Khảo hạch giới luật



Đăng ký Giác Ngộ TV để theo dõi các video mới nhất của Báo Giác Ngộ tại đây: https://bit.ly/2PyMyEw

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cần phải thấy rõ, các duyên bên ngoài (có vật chất, ngũ dục) chỉ là những điều kiện cần, bình an trong tâm mới là điều kiện đủ cho hạnh phúc, cho chất lượng cuộc sống...

Hiểu đúng về “xả bỏ ham muốn”

GNO - Theo tôi được biết, đạo Phật dạy con người xả bỏ ham muốn, nhưng thực tiễn cuộc sống thì vẫn phải có ham muốn. Như vậy đạo Phật cho phép ta muốn gì và không muốn gì? Thế nào là muốn ít và biết đủ?

Thông tin hàng ngày