HT.Thích Bảo Nghiêm sẽ phát ngôn chính thức cho Đại hội VII

GNO - Lần đầu tiên, một Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc cử người phát ngôn chính thức.

Tại phiên thảo luận của Hội nghị Ban Thường trực HĐTS, vào cuối buổi chiều 8-8, với đa số ý kiến tán thành, HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TƯGH, Trưởng ban Thông tin - Báo chí - Triển lãm - Văn nghệ Đại hội sẽ là người phát ngôn chính thức cho Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012-2017.

wwwT7 (10).JPG

Chư tôn giáo phẩm tham dự phiên thảo luận - Ảnh: Vũ Giang

wwwT7 (6).JPG

Dự kiến, Hòa thượng sẽ cùng Ban Thông tin - Báo chí - Triển lãm - Văn nghệ của Đại hội tổ chức các buổi mít-tinh, tọa đàm, họp mặt trao đổi liên quan đến Đại hội VII. Riêng người phát ngôn sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc công bố các thông tin về Đại hội đến các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Cũng từ kết quả thảo luận buổi chiều hôm qua 8-8, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII sẽ diễn ra từ 21 đến 24-11-2012 tại thủ đô Hà Nội với 1.100 đại biểu chính thức và khách mời. Ban Thường trực HĐTS đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực liên quan đến công tác tổ chức Đại hội.

wwwT7 (11).JPG

HT.Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS điều hành phiên thảo luận - Ảnh: Bảo Thiên

wwwT6.JPG

HT.Thích Bảo Nghiêm sẽ là người phát ngôn chính thức của Đại hội VII - Ảnh: Bảo Thiên

Hôm nay 9-8, Hội nghị tiếp tục làm việc với nội dung góp ý bản Dự thảo tu chỉnh Hiến chương GHPGVN trình Đại hội VII. Giác Ngộ Online sẽ tiếp tục thông tin về Hội nghị đến chư tôn đức Tăng Ni và bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày