HT.Thích Thiện Tánh tiếp đoàn công tác xã hội Thụy Điển

GNO - Chiều 9-10, đoàn chuyên gia về công tác xã hội Thụy Điển đã đến thăm văn phòng Dự án Sáng kiến Lãnh đạo Phật giáo tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình.

HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Ban Thực hiện Dự án đã tiếp đoàn.

bthien1.JPG


HT.Thích Thiện Tánh chào đón các vị khách quốc tế đến từ Thụy Điển

Phát biểu chào mừng đoàn, HT. Thích Thiện Tánh thể hiện sự hoan hỷ khi đón tiếp các vị khách đến từ Thụy Điển sang thăm và tìm hiểu những hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của Phật giáo TP.HCM.

Hòa thượng cho biết, bằng sự đoàn kết, hòa hợp và tinh thần từ bi, trong nhiều năm qua chư Tăng Ni tại TP.HCM đã mở nhiều cơ sở bảo trợ xã hội và các lớp học tình thương để giúp đỡ các trẻ em khó khăn không có người thân hoặc không có điều kiện đến trường. Thông qua đó, giới Phật giáo đã góp phần rất lớn vào công tác an sinh xã hội của TP.HCM.

Hòa thượng cũng giới thiệu về Dự án Sáng kiến Lãnh đạo Phật giáo đến các vị khách quốc tế và cho rằng bằng các sáng kiến của UNICEF cà Ủy ban Trung ương MTTQVN, Dự án được thành lập và triển khai nhiều hoạt động hướng đến trẻ em khó khăn trên 4 phương diện: vận động chính sách, nâng cao năng lực, hỗ trợ trực tiếp và truyền thông giảm kỳ thị.

Đáp lại, bà Sophie Anna Eva, trưởng đoàn chuyên gia trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của chư tôn đức và đánh giá cao các hoạt động nhập thế của Phật giáo.

Bà cũng thể hiện sự lưu tâm đến sự vận hành của Dự án Sáng kiến Lãnh đạo Phật giáo và ấn tượng các phương pháp tiếp cận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mà chư Tăng Ni tại TP.HCM đang thực hiện.

bthien2.JPG


Buổi làm việc với đoàn khách quốc tế đến từ Thụy Điển

Dip này, HT.Thích Thiện Tánh đã tặng những phần quà lưu niệm đến các thành viên trong đoàn. Sau khi gặp mặt chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo TP.HCM, đoàn đã đến thăm và tìm hiểu tình hình sinh hoạt của trẻ tại Nhà tình thương Diệu Giác (Q.2).

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày