HT.Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn hóa T.Ư GHPGVN viên tịch

GNO - Hòa thượng Thích Trung Hậu, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Văn hóa T.Ư GHPGVN, Tổng Biên tập Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo đã viên tịch vào trưa hôm nay, 4-6-2018 (nhằm ngày 21-4-Mậu Tuất), tại chùa Linh Thái, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.

HT Thich Trung Hau GNO.jpg

Chân dung HT.Thích Trung Hậu - Ảnh: Bảo Toàn

HT.Thích Trung Hậu, thế danh Hồ Văn Chiến, sinh năm 1945 tại Thừa Thiên Huế, xuất gia năm 1957 tại Tổ đình Từ Đàm với Trưởng lão HT.Thích Trí Quang; được Bổn sư ban pháp danh Lệ Như, cho thọ tam đàn Cụ túc giới tại Đại giới đàn Phật học viện Trung Phần - Hải Đức - Nha Trang năm 1968, tự Trung Hậu; sau này, được Trưởng lão Hòa thượng Bổn sư ban điệp đắc pháp với pháp hiệu Phổ Thọ (2017).

Sau thời gian lâm bệnh, được các pháp lữ, y bác sĩ và đệ tử, hiếu quyến chăm sóc tận tình, nhưng duyên đã mãn, Hòa thượng vừa thu thần thị tịch trưa nay 4-6, tại chùa Linh Thái, do Hòa thượng khai sơn, tọa lạc ở huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.

Lễ cung thỉnh nhục thân Hoà thượng nhập kim quan cử hành vào lúc 8g ngày 5-6-2018 (22-4-Mậu Tuất), tại chùa Linh Thái, số 26/11C Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.

Giác Ngộ online sẽ cập nhật thông tin tang lễ đến chư Tăng Ni, Phật tử, độc giả.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.

Thông tin hàng ngày