HT.Thích Trung Hữu (TP.Biên Hoà) viên tịch

GNO - Tin từ Văn phòng Ban Trị sự THPG Đồng Nai cho hay HT.Thích Trung Hữu, Chánh đại diện THPG Biên Hòa vừa viên tịch tại chùa Định Quang (P.An Bình, TP.Biên Hòa).

DSC_0101.JPG

Cố HT.Thích Trung Hữu

HT.Thích Trung Hữu, tự Nhật Hiếu, thế danh Đặng Văn Nứa, sinh ngày 2-8-1942 (Nhâm Ngọ) tại xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trong gia đình tín tâm Phật giáo.

Năm 1964, Hòa thượng xuất gia với cố HT.Thích Lệ Hòa, trụ trì chùa Định Quang (Biên Hòa) thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 42.

Năm 1972, Hòa thượng thọ Tỳ-kheo Bồ tát giới tại Đại giới đàn Khánh Anh, chùa Bồ Đề tỉnh An Giang, do cố HT.Thích Trí Thủ làm đàn đầu Hòa thượng.

Sinh thời, Hòa thượng được Giáo hội cử giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Trị sự THPG Đồng Nai, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính BTS Tỉnh hội khóa VI & VII, Phó đại diện PG TP.Biên Hòa từ khóa III đến khóa VI, Chánh đại diện Thành hội PG Biên Hòa khóa VII, trụ trì chùa Định Quang (phường An Bình) và chùa Đức Quang (phường Tân Phong).

Trong suốt chặng đường 50 năm phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, Hòa thượng được T.Ư GHPGVN, Ban Trị sự THPG Đồng Nai, các cấp chính quyền tỉnh nhà tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.

Sau thời gian ngắn lâm bệnh duyên, mặc dù đã được chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự Tỉnh hội, Ban Đại diện Thành hội, các y, bác sĩ Bệnh viện 115, Bệnh viện Chợ Rẫy tận tình quan tâm cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu, Hòa thượng đã thâu thần thị tịch vào lúc 20g30 ngày 21-7-2012 (nhằm mùng 3-6-Nhâm Thìn), trụ thế 71 tuổi, hạ lạp 40 năm.

Lễ nhập kim quan cử hành vào lúc 12h00' ngày 22-7-2012 (nhằm ngày 4-6-Nhâm Thìn) và tôn trí tại chùa Định Quang, phường An Bình, TP.Biên Hòa.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 15h00' ngày 22-6-2012 (nhằm ngày 4-6-Nhâm Thìn).

Lễ truy niệm vào lúc 7h00 sáng ngày 26-7-2012 (nhằm ngày mùng 8-6-Nhâm Thìn). Sau đó, kim quan của cố Hòa thượng được di chuyển về tôn trí tại chùa Đức Quang để các đoàn, Phật tử lễ viếng.

Lễ cung tống kim quan trà tỳ tại Đài hỏa táng TP. Biên Hòa vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày