Huế: Chùa Diệu Ngộ tổ chức hội trại chào xuân mới

GNO - Hội trại “Tuổi trẻ chùa Diệu Ngộ - Đón chào Xuân Canh Tý 2020” do chùa Diệu Ngộ tổ chức từ đã diễn ra trong hai ngày ngày 11, 12-1 qua với sự tham gia của gần 100 trại sinh, tình nguyện viên đến từ huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế).

Hue.jpg

Chư tôn đức trao thưởng cho thanh niên Phật tử vượt khó học tốt và xuất sắc trong hội trại

Hội trại  diễn ra dưới sự hướng dẫn của ĐĐ.Thích Thiện Mỹ, trụ trì chùa Diệu Ngộ và chư tôn đức tại chùa với  nhiều hoạt động ý nghĩa và hấp dẫn như: thuyết giảng về đạo đức, giáo lý cơ bản của Phật giáo; thực hành oai nghi, tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật; tổ chức các trò chơi, biểu diễn văn nghệ mừng xuân, đốt  lửa trại, hoa đăng,…

Tại hội trại, các bạn thanh niên Phật tử đã thiết kế 4 trại từ nguyên liệu tự nhiên như tre, nứa,… với nhiều không gian đẹp, sáng tạo biểu đạt nhiều ý nghĩa gần gũi với sinh hoạt thanh niên Gia đình Phật tử.

Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp tăng cường giao lưu, học hỏi và trau dồi đạo đức giữa các chúng thanh niên Phật tử góp phần giáo dục tinh thần tri ân Đức Phật, phụng sự Tam bảo, lòng hiếu kính đối với ông bà, cha mẹ,…

Cũng trong dịp này, ban tổ chức đã trao nhiều phần quà cho các Thanh niên Phật tử có hoàn cảnh khó khăn, trao phần thưởng cho các trại sinh có hoạt động trại tích cực, xuất sắc.

H.Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày