Huế đón tết trong nắng hè

Liên tục mười ngày qua, Huế nắng gắt chẳng khác mùa hè. Chưa bao giờ thời tiết Huế trước tết lại khô hanh như thế, bởi lượng mưa trong suốt mười ngày chỉ đạt 0,1mm. Tại khu vực trung tâm thành phố, nhiệt độ cao nhất lên đến 33 độ C (vào trưa 27 tết). Đến 28 tết, nhiệt độ có giảm nhưng vẫn ở mức 32,6 độ C…

Mọi năm tết Nguyên đán là khoảng thời gian cao điểm rét mướt và mưa phùn. Sự đời quay ngược trong năm nay, dân Huế bỗng dưng thèm một đợt không khí lạnh để… thêm vị đầm ấm trong mùa xuân.

Sau đây là những hình ảnh cái nóng hoành hành trên đất cố đô trong ngày 28 tết:

Mũ bảo hiểm cũng không che được nắng nóng. Ảnh chụp trên đường Lê Lợi - Huế 15g ngày 28 tết
Mũ bảo hiểm cũng không che được nắng nóng. Ảnh chụp trên đường Lê Lợi - Huế 15g ngày 28 tết
Che nắng xem chợ hoa
Che nắng xem chợ hoa
Trang phục "vùng Trung Đông" xuất hiện ở Huế
Trang phục "vùng Trung Đông" xuất hiện ở Huế

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày