Hưng Yên: 2 vị giáo phẩm lãnh đạo chủ chốt tự nguyện xin nghỉ dù chưa quá tuổi để nhường cho thế hệ kế thừa

Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là chia sẻ với Báo Giác Ngộ của Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên (nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình cũ) về việc sắp xếp nhân sự trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sắp tới.

Nói về tình hình hoạt động Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng yên sau khi sáp nhập tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, Thượng tọa Thích Thanh Hòa cho biết: Thái Bình và Hưng Yên là hai tỉnh liền kề, các hoạt động sinh hoạt Phật giáo và xã hội có nhiều nét tương đồng, nên sau khi sáp nhập vào ngày 1-7-2025, hoạt động Phật sự tỉnh Hưng Yên mới không có sự khác biệt, Ban Trị sự hai tỉnh đều hoan hỷ, làm việc trong tinh thần hòa hợp và đoàn kết.

Thượng tọa Thích Thanh Hòa trả lời phỏng vấn với phóng viên Báo Giác Ngộ

Thượng tọa Thích Thanh Hòa trả lời phỏng vấn với phóng viên Báo Giác Ngộ

* Được biết, Thượng tọa có đơn xin nghỉ, không tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ mới (2026-2031), nhường cơ hội lại cho thế hệ trẻ, mặc dù còn đủ tuổi tham gia Ban Trị sự theo Quy định của Hiến chương GHPGVN, Thượng tọa có thể chia sẻ về việc này?

- Thượng tọa Thích Thanh Hòa: Theo Thông tư 451/TT-HĐTS, hướng dẫn việc tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, qua nghiên cứu, tôi nhận thấy Giáo hội đang có bước chuyển mình, với xu thế phát triển của thời đại, nhất là chuyển đổi số và công nghệ.

Thông tư có đặt ra tiêu chí, tiêu chuẩn về nhân sự tham gia Ban Trị sự tỉnh, thành phố: Độ tuổi tham gia Ban Trị sự: Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031 có tuổi đời không dưới 25 tuổi và không quá 70 tuổi (căn cứ theo Căn cước công dân); không kiêm nhiệm quá 2 chức danh trong Ban Thường trực Ban Trị sự; mỗi chức danh không quá 3 nhiệm kỳ. Về tiêu chí này, tôi nghĩ nên giảm độ tuổi tham gia Ban Trị sự, không quá 68 tuổi và không nên kiêm nhiệm nhiều chức vụ cùng lúc.

Riêng cá nhân tôi, ở tuổi 67 (sinh năm 1960), với các tiêu chí Giáo hội đặt ra cho nhiệm kỳ này, cùng với xu thế đổi mới của đất nước, tôi đã gửi đơn lên Hội đồng Trị sự xin được nghỉ, không tham gia Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hưng Yên và Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới (2026-2031).

Hơn 35 năm gắn bó với công việc của Giáo hội tại địa phương, tôi tin tưởng và sẵn sàng giới thiệu những nhân sự mới thay thế gánh vác trách nhiệm điều hành Ban Trị sự, để phát huy những sở học của mình bắt kịp với xu thế phát triển của thời đại.

* Ngoài Thượng tọa, tỉnh Hưng Yên còn có vị nào xin không tham gia Ban Trị sự mặc dù còn đủ tuổi làm việc?

- Tôi được biết cùng tâm nguyện này có Hòa thượng Thích Thanh Hiện, hiện là Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên. Hòa thượng sinh năm 1960, dù chưa quá tuổi theo quy định nhưng ngài cũng xin nghỉ, không tiếp tục tham gia Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ mới và tin tưởng giao trọng trách lại cho các vị trẻ kế thừa.

Hòa thượng Thích Thanh Hiện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên (đương nhiệm) dù chưa quá tuổi theo quy định và đang giữ chức danh lãnh đạo chủ chốt đã tự nguyện xin thôi các chức vụ để giới thiệu cho thế hệ kế thừa

Hòa thượng Thích Thanh Hiện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên (đương nhiệm) dù chưa quá tuổi theo quy định và đang giữ chức danh lãnh đạo chủ chốt đã tự nguyện xin thôi các chức vụ để giới thiệu cho thế hệ kế thừa

Bên cạnh đó, có vài chư tôn đức cũng xin nghỉ tuy chưa quá tuổi, nhưng do thực tế công việc phụ trách trên địa bàn cần thiết, nên Ban Trị sự tỉnh không đồng ý cho nghỉ và khuyến khích tiếp tục cống hiến, phụng sự Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử. Ngoài ra, Ban Trị sự tỉnh Hưng Yên không có chư tôn đức nào quá tuổi theo quy định mà vẫn tiếp tục tham gia Ban Trị sự.

* Thượng tọa có thể chia sẻ định hướng tuyển chọn, giới thiệu nhân sự cho nhiệm kỳ mới như thế nào?

- Trong nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự tỉnh Hưng Yên sẽ tuyển chọn nhân sự theo hướng trẻ hóa đội ngũ, có độ tuổi dưới 60, trình độ học vấn chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao và sẵn sàng dấn thân vào công việc của bối cảnh mới cần nhanh nhạy, có kỹ năng về điều hành Phật sự ở bối cảnh xã hội thông tin hiện đại, phù hợp với sự phát triển của đất nước thời kỳ hội nhập.

Ban Trị sự tỉnh đã có buổi họp và thống nhất nhân sự dự kiến Ban Trị sự nhiệm kỳ mới và có văn bản trình Trung ương Giáo hội. Theo đó, Ban Trị sự mới sẽ có 51 thành viên, trong đó Ủy viên Ban Thường trực có 17 vị, 30 Ủy viên và 4 Ủy viên dự khuyết. Các thành viên sẽ có chức năng cụ thể, không có kiêm nhiệm nhiều chức vụ.

Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào tháng 7-2026.

* Trước thềm Đại hội, Thượng tọa có tâm nguyện gửi gắm Ban Trị sự nhiệm kỳ mới?

- Tôi mong mỏi nhất là chư vị tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ mới nhận ra được vai trò, trách nhiệm, chức năng của mình trước Giáo hội và đất nước. Chư tôn đức phải tôn trọng tâm tư nguyện vọng, lắng nghe ý kiến của Tăng Ni để điều hành xử lý các công việc được hợp lý, trọn tình và thể hiện được cốt cách làm việc của một tu sĩ nhà Phật.

Xin tri ân Thượng tọa đã chia sẻ với Báo Giác Ngộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ về mục tiêu tối hậu của Phật tử, bao gồm cả chúng xuất gia và tại gia tại trường hạ chùa Vạn Đức (P.Tam Bình, TP.HCM)

Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ với chư Tăng Ni, Phật tử tại đạo tràng An cư kiết hạ chùa Vạn Đức

GNO - Sáng nay, 6-8, tại trường hạ chùa Vạn Đức (P.Tam Bình, TP.HCM), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ đã có buổi chia sẻ về mục tiêu của Phật tử, bao gồm cả chúng xuất gia và tại gia.
Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.

Thông tin hàng ngày