![]() |
Hiện tại Hưng Yên có 9 Gia đình Phật tử |
Chứng minh có Đại đức Thích Quảng Thuận, Cố vấn Tiểu ban Liên lạc Gia đình Phật tử miền Bắc; Đại đức Thích Pháp Hòa, Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Hưng Yên; Ni sư Thích Đàm Mơ, Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử kiêm Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Hưng Yên; cùng chư tôn đức, huynh trưởng Tiểu ban Liên lạc Gia đình Phật tử miền Bắc, đại diện 9 đơn vị trong tỉnh về dự.
Tại hội nghị, thay mặt Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Hưng Yên, Đại đức Thích Pháp Hòa đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2025 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2026.
![]() |
| Đại đức Thích Pháp Hòa trình báo cáo tổng kết |
Theo báo cáo, Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Hưng Yên hiện có 9 đơn vị cơ sở tại 8 xã, phường trong tỉnh.
Trong năm 2025, Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thành viên hoàn thành tốt các Phật sự: tham gia lễ cung rước, tôn trí và chiêm bái xá-lợi Phật tại chùa Chuông; tổ chức thành công Liên trại huấn luyện huynh trưởng A Dục 3 và Lộc Uyển 6 với hơn 80 trại sinh tham gia; tổ chức trại họp bạn Lục Hòa 13 với sự tham dự của gần 400 huynh trưởng và đoàn sinh; phối hợp với Tiểu ban Liên lạc Gia đình Phật tử miền Bắc tổ chức thi kết khóa các lớp học huynh trưởng năm 2025, khai giảng các lớp học huynh trưởng năm 2026; tích cực vận động các đơn vị tham gia hoạt động từ thiện; tham dự Lễ ra mắt và công nhận chính thức Ban Huynh trưởng Gia đình Phật tử Phù Sa - phường Hồng Châu,... cùng nhiều hoạt động khác.
![]() |
Trao chứng nhận huynh trưởng các bậc học |
Nhân dịp này, Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh cũng trao tặng Bằng khen, quà tặng đến các đơn vị hoàn thành tốt các hoạt động Phật sự trong năm 2025 và trao chứng chỉ cho các huynh trưởng trúng cách trại huấn luyện A Dục 3 và Lộc Uyển 6 năm 2025.
Ban đạo từ tại buổi lễ, chư tôn đức tham dự đã tán thán sự nhiệt huyết, nỗ lực của Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Hưng Yên và các đơn vị cơ sở đóng góp cho hoạt động chung của tỉnh nhà. Chư tôn đức cũng mong huynh trưởng, đoàn sinh sẽ tiếp tục phát huy những điều đã làm được và nỗ lực vượt qua những chướng duyên, khó khăn để đưa tổ chức Gia đình Phật tử tỉnh nhà ngày càng phát triển, xứng đáng là lá cờ đầu của Gia đình Phật tử miền Bắc.



