Hungary: GS.Cao Huy Thuần chia sẻ tại chùa Tuệ Giác

GNO - Ngày 2-9 vừa qua, nhân chuyến thăm Budapest (Hungary), Giáo sư Cao Huy Thuần cùng các nhân sĩ trí thức đến từ Mỹ, Úc và Anh đã tới thăm chùa Tuệ Giác.

z760163384239_089ada38a4c3c59ca18330a2fd8d21ee.jpg
GS.Cao Huy Thuần và đoàn đến chùa Tuệ Giác

HT.Thích Thiện Bảo, UV HĐTS, cố vấn giáo thọ sư Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary cùng hơn 50 Phật tử, bà con yêu kính đạo Phật đã thân mật đón tiếp Giáo sư Thuần và các nhân sĩ trí thức Phật giáo đi cùng.

Trong buổi nói chuyện với bà con Phật tử tại chùa lần đầu tiên, Giáo sư xúc động khi biết ở đây có một ngôi chùa khang trang và có chư Tăng hướng dẫn tu học. Giáo sư cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong việc chuyển tải tinh thần Phật giáo qua văn học nghệ thuật mà ông đã để tâm huyết trong nhiều năm qua.

z760163720486_313cbf9c96224651ae42ad8e03306ec3.jpg


GS.Cao Huynh Thuần trao đổi kinh nghiệm học Phật với bà con Phật tử


Sau buổi giao lưu với quý Phật tử, GS.Cao Huy Thuần và đoàn đã dùng buổi cơm thân mật trong tình đạo.

 Tuệ Hạnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày