Huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử TP.HCM tham dự khóa tu Bát quan trai

Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM tổ chức khóa tu Bát Quan trai tại chùa Thiên Chánh - Ảnh: Bá Nam
Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM tổ chức khóa tu Bát Quan trai tại chùa Thiên Chánh - Ảnh: Bá Nam
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 23-3, tại chùa Thiên Chánh (TP.HCM) diễn ra khóa tu Bát quan trai dành cho trên 170 huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thanh thiếu các đơn vị trong Thành phố, do Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM tổ chức.
Chư tôn đức niêm hương, bạch Phật

Chư tôn đức niêm hương, bạch Phật

Khóa tu Bát quan trai giới dành cho các huynh trưởng, đoàn sinh Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM mở đầu Lễ niêm hương bạch Phật; Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, trụ trì chùa Thiên Chánh truyền giới đến giới tử tại khóa tu.

Thượng tọa Thích Quảng Tiến truyền giới Bát Quan trai đến Phật tử

Thượng tọa Thích Quảng Tiến truyền giới Bát Quan trai đến Phật tử

Sau truyền giới, Đại đức Thích Trí Huệ, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư, Phó Thường trực Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên T.Ư thuyết giảng đến Phật tử với chủ đề Có tu có chứng. Qua đó, Đại đức sách tấn đến Phật tử trong lộ trình tu học của mình phải có chánh kiến, thực tập văn tư tu, nhận diện nguồn gốc của khổ, sự vận hành của tâm, cởi trói những ràng buộc, để có niềm an lạc trên con đường học Phật.

Đại đức Thích Trí Huệ thuyết pháp đến Phật tử tu Bát Quan trai tại chùa Thiên Chánh

Đại đức Thích Trí Huệ thuyết pháp đến Phật tử tu Bát Quan trai tại chùa Thiên Chánh

Thời khóa tu tập của đạo tràng gồm: tụng kinh Hồng danh sám hối, nghi thức cúng ngọ, quá đường, kinh hành, niệm Phật, tọa thiền, thính pháp...

Khóa tu Bát Quan trai dành cho huynh trưởng, đoàn sinh được Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM lần đầu tiên tổ chức vào năm 2021, khóa tu được duy trì cho đến hiện nay.

Tu tập Bát quan trai là thực hành hạnh xuất gia trong một ngày một đêm. Do vậy, thọ trì Bát quan trai giới là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp tu tập của người Phật tử hướng đến giải thoát, giác ngộ. Bát quan trai giới, tiếng Pāli là Uposatha sila, Hán dịch là Cận trú giới, Cộng trú giới, Thiện túc giới, Bát giới và Trai giới… Sở dĩ gọi là Cận trú giới hay Cộng trú giới vì người thọ trì giới này phát nguyện sống một ngày một đêm gần gũi các bậc Thánh giả để học tập hạnh thanh tịnh, ly dục và giải thoát của các ngài.

Khóa lễ tụng kinh, truyền giới Bát Quan trai
Khóa lễ tụng kinh, truyền giới Bát Quan trai
Phật tử tụng niệm
Phật tử tụng niệm
Mỗi Phật tử đều thực tập chánh niệm
Mỗi Phật tử đều thực tập chánh niệm
Tọa thiền
Tọa thiền
Thời quá đường trong khóa tu Bát Quan trai của huynh trưởng, đoàn sinh ngành Thanh thiếu các đơn vị Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM
Thời quá đường trong khóa tu Bát Quan trai của huynh trưởng, đoàn sinh ngành Thanh thiếu các đơn vị Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Không cần bận rộn

GNO - Ayya Khema (1923–1997) là một giảng sư Phật giáo quốc tế, và là người phụ nữ phương Tây đầu tiên được thọ đại giới theo truyền thống Nguyên thủy. Bà là người tích cực ủng hộ quyền của Ni giới. Năm 1987, bà đã giúp phối hợp hội nghị đầu tiên cho Hiệp hội Ni giới Phật giáo Quốc tế tại Bồ đề Đạo tràng, Ấn Độ.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm quang lâm giáo giới cho các giới tử tại Đại giới đàn TP.Hà Nội, sáng nay 24-3

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: "Xác định lý tưởng, thực hành hạnh nguyện của người xuất gia"

GNO - Nằm trong chương trình Đại giới đàn TP.Hà Nội, sáng 24-3, tại chùa Bằng, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Thủ đô, Trưởng ban Kiến đàn đã có thời pháp thoại giáo giới cho giới tử với chủ đề "Xác định lý tưởng, thực hành hạnh nguyện của người xuất gia".

Thông tin hàng ngày