Kẻ gian vào chùa Hồng Phúc trộm hơn 200 triệu đồng

GNO - Chiều qua, 19-10, ĐĐ.Thích Châu Phong, trụ trì chùa Hồng Phúc (Nghi Lôc, Nghệ An) cho biết, nhà chùa vừa bị kẻ gian đột nhập phá két sắt lấy đi số tiền hơn 200 triệu đồng tiền công đức.

Theo đó, chiều 15-10, sau khi làm lễ xong, ĐĐ.Thích Châu Phong rời khỏi chùa đi việc chùa. Đêm đó trời mưa to, chùa có 2 chú tiểu và 1 cư sĩ ở lại. Sau khi kiểm tra an ninh lúc 23g, thấy không có vấn đề gì, mọi người đi nghỉ. Đến chiều 16-10, ĐĐ.Thích Châu Phong trở về chùa, phát hiện phòng ở của mình bị kẻ gian phá cửa sổ, đột nhập vào phòng phá két sắt.

ketsat.jpg

|
Két sắt nơi cất giữ tiền bị kẻ gian đục phá   

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà chùa đã nhanh chóng báo cáo với chính quyền địa phương. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thấy cửa sổ bị bẻ gãy 3 song sắt, két sắt bị đục phá mặt trước. Hiện trường có một chiếc mỏ lết để lại. Nhà chùa cho biết số tiền trong két sắt bị kẻ gian lấy trên 200 triệu đồng.

Được biết, số tiền trên do các Phật tử trong và ngoài tỉnh cúng dường và nhà chùa đi mượn về để chuẩn bị trả nợ cho một số công trình xây dựng trước đó và chuẩn bị cho việc xây dựng một số hạng mục tiếp theo trong khuôn viên chùa thì bị kẻ gian đột nhập lấy trộm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày