“Kết nối yêu thương” nhân ngày 1-6

GNO - Cuối tuần qua, hơn 50 tình nguyện viên Dự án Sáng kiến Lãnh đạo Phật giáo TP.HCM đã thực hiện chương trình “Kết nối yêu thương” lần thứ 23 hướng về trẻ em khó khăn nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.
thieunhi1.jpg
Biểu diễn văn nghệ phục vụ các em nhỏ vùng sâu - ảnh Phi Long

Theo đó, các bạn đã đến chùa Long An - huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang - để tổ chức lễ hội thiếu nhi tạo không gian vui tươi, ấm áp dành cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa này.

Lễ hội gồm nhiều gian hàng trò chơi, gian hàng ẩm thực do các tình nguyện viên đảm trách.

thieunhi2.jpg


Chương trình tặng 250 phần quà đến các em nhỏ - ảnh Phi Long

Tối đến, một chương trình văn nghệ đã diễn ra với các tiết mục múa, hát, nhảy hiện đại - nhận sự tán thưởng của các em nhỏ. Dịp này, Dự án đã trao 250 phần quà gồm tập, viết, bánh kẹo, sữa, bình đựng nước đến các em nhỏ.

Tổng kinh phí của chương trình 45 triệu đồng do các vị mạnh thường quân đóng góp.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày