Khai bút đầu xuân Bính Ngọ 2026 tại chùa Đại Tuệ

Tặng chữ đầu xuân đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An
Tặng chữ đầu xuân đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 21-2, tại chùa Đại Tuệ (xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An), Ban Văn hóa T.Ư phối hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, chùa Đại Tuệ cùng các đơn vị đồng hành long trọng tổ chức chương trình khai bút đầu xuân - cầu trí tuệ và khơi dậy khát vọng học tập trong cộng đồng.

Giữa không gian linh thiêng của ngôi cổ tự trên núi Đại Huệ – nơi gắn liền với truyền thống tu học và hoằng dương Phật pháp xứ Nghệ, nghi lễ khai bút không chỉ là hoạt động văn hóa đầu năm, mà còn mang chiều sâu tâm linh, gửi gắm thông điệp về sự khai mở trí tuệ, nuôi dưỡng tâm sáng và chí nguyện phụng sự.

Chư tôn đức dự lễ
Chư tôn đức dự lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa T.Ư, trụ trì chùa Đại Tuệ, nhấn mạnh: Trong đạo Phật, trí tuệ là một trong những yếu tố cốt lõi đưa con người đến đời sống an lạc, giải thoát. Việc khai bút đầu năm vì vậy không chỉ là viết nên những con chữ, mà là phát nguyện nuôi dưỡng trí tuệ, chuyển hóa nhận thức và hành động theo hướng thiện lành. Hòa thượng khuyến tấn thế hệ trẻ cần học với tâm trong sáng, học để hoàn thiện nhân cách, để biết yêu thương và sẻ chia.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc đánh chuông khai hội
Hòa thượng Thích Thọ Lạc đánh chuông khai hội

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cũng chia sẻ rằng trong thời đại hội nhập và chuyển đổi số, tri thức chính là hành trang quan trọng nhất của mỗi cá nhân và là nguồn lực then chốt cho sự phát triển bền vững của địa phương, đất nước. Học không chỉ để lập thân, mà còn để lập nghiệp, để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong không khí trang nghiêm và ấm áp đầu xuân, chư tôn đức cùng đại biểu đã thực hiện nghi thức khai bút, viết nên những dòng chữ thể hiện tâm nguyện tinh tấn, giữ gìn đạo đức, bền chí học tập và cống hiến. Mỗi nét bút được hạ xuống không chỉ mở đầu cho một năm mới, mà còn tượng trưng cho sự tiếp nối truyền thống hiếu học của xứ Nghệ – vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống khoa bảng và cách mạng.

Đại diện Ban Tổ chức và đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt
Đại diện Ban Tổ chức và đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Những món quà đầu xuân không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự khích lệ tinh thần, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em vững bước trên con đường chinh phục tri thức.

Trước đó, ngày 20-2, tại chùa Đại Tuệ, Ban Văn hóa T.Ư phối hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, chùa Đại Tuệ và các đơn vị đồng hành đã khai mạc “Lễ hội xuân an lạc Đại Tuệ 2026” với chủ đề “Sáng đạo trong đời”.

Lễ hội là hoạt động văn hóa, tâm linh quy mô, hướng đến việc nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc; đồng thời khơi mở nguồn mạch sống thiện lành trong những ngày đầu xuân mới.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn dự lễ khai bút đầu xuân Bính Ngọ - 2026
Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn dự lễ khai bút đầu xuân Bính Ngọ - 2026
Ông Thái Văn Thành phát biểu tại buổi lễ
Ông Thái Văn Thành phát biểu tại buổi lễ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đánh trống khai hội
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đánh trống khai hội
Thực hiện nghi lễ khai bút đầu xuân - khai mở trí tuệ, nuôi dưỡng tâm sáng
Thực hiện nghi lễ khai bút đầu xuân - khai mở trí tuệ, nuôi dưỡng tâm sáng
Tặng bút viết trong lễ khai bút đầu xuân
Tặng bút viết trong lễ khai bút đầu xuân
Đông đảo bạn trẻ và người dân xếp hàng xin chữ đầu xuân
Đông đảo bạn trẻ và người dân xếp hàng xin chữ đầu xuân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Bính Ngọ - 2026 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thiền sư Vạn Hạnh - Người mở đầu chặng đường ngàn năm

GNO - Sư nối truyền dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, thuộc thế hệ thứ 12. Sử liệu viết về ngài rất hiếm, phần nhiều căn cứ vào quyển Đại Nam Thiền uyển đăng lục, là tác phẩm đầu thời nhà Trần, được Trường Viễn Đông Bác Cổ kiểm chứng là chính xác.

Thông tin hàng ngày