Khai giảng lớp Phật học căn bản tại chùa Xá Lợi

GNO - Ngày 26-10, Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM đã tổ chức khai giảng lớp Phật học căn bản dành cho Phật tử tại chùa Xá Lợi (89 Bà Huyện Thanh Quan, P.7, Q.3), hơn 100 Phật tử đã đến tham gia khóa học.

Quang lâm chứng minh lễ khai giảng có sự hiện diện của HT.Thích Minh Hiền, Phó ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Trị sự Phật Giáo quận 3; TT.Thích Nhật Hỷ, Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức trong Ban Hoằng pháp.

 
ANh HD (4).jpg

Chư tôn đức Ban Hoằng Pháp phổ biến nội quy của lớp

Chương trình Phật pháp căn bản khóa I dành cho Phật tử được giảng dạy theo chương trình Phật học căn bản do Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM ấn định. Các chương trình học được áp dụng thống nhất cho tất cả các lớp Phật học căn bản do Ban Hoằng pháp tổ chức trong toàn thành phố.

Theo đó, khóa I tại lớp Phật học căn bản chùa Xá Lợi học vào lúc 17 giờ, Chủ nhật hàng tuần. Toàn khóa học gồm 10 chủ đề: Đạo Phật và bước đầu học Phật, Tam bảo, quy y, ngũ giới, Bát Quan trai giới, thờ cúng lạy Phật, tụng niệm trì kinh, chú, sám hối, ăn chay.

ANh HD (2).jpg

Phật tử tham gia buổi khai giảng tại giảng đườngg chùa Xá Lợi

ANh HD (1).jpg
Ban cán sự lớp

Sau khi kết thúc nội dung chương trình khóa I, các học viên đi học từ 7 chủ đề trở lên đủ tiêu chuẩn tham gia kỳ thi cuối khóa và đạt điểm theo yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận của Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM và học viên được tiếp tục  đăng ký học các khóa nâng cao dần. 

Được biết, trước đó vào trung tuần tháng 9-2014, Ban Hoằng pháp cũng đã tổ chức khai giảng các lớp Phật học căn bản tại chùa Tuyền Lâm (Q.6) vào 19 giờ tối thứ Ba và tối Chủ nhật hằng tuần, tại chùa Đa Bảo (Q.11) vào 19 giờ tối thứ Bảy hàng tuần.

ANh HD (3).jpg

100 Phật tử tham gia khóa I lớp Phật học cơ bản chùa Xá Lợi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày