Khai hội chùa Hương

Khai hội chùa Hương
(GNO-Hà Nội): Sáng  31/1 (tức mùng 6 Tết Âm lịch), tại Chùa Hương, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức đã chính thức Khai hội Chùa Hương năm Kỷ Sửu 2009.

Tham dự buổi lễ có Đại đức Thích Minh Hiền – Phó Ban Văn hóa TW , Trụ trì Chùa Thiên Trù cùng các vị chư tăng , ni sơn môn Hương Tích và gần 6 vạn Phật tử, du khách gần xa về trẩy hội Chùa Hương Xuân Kỷ Sửu 2009 .   

Về dự Lễ khai hội có ông Phạm Quang Nghị, UV Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cùng các vị lãnh đạo các ban ngành đoàn thể chức năng của TP Hà Nội và các cấp chính quyền huyện M ỹ Đức, xã Hương Sơn;

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã khẳng định: “Là Lễ hội văn hóa, chúng ta hãy thật sự thân thiện và đoàn kết với nhau để giữ gìn bản sắc văn hóa: Phật Việt Nam , dân tộc Việt Nam . Mỗi du khách, mỗi người dân hãy bằng những việc làm thiết thực, giữ gìn an ninh trật tự, cảnh quan và môi trường để khu di tích thắng cảnh Hương Sơn phát triển bền vững trong tương lai và trở thành Di sản văn hóa Thế giới”.  Đại đức Thích Minh Hiền phát biểu nói rõ ý nghĩa việc tổ chức lễ hội chùa Hương , một lễ hội lớn nhất và có thời gian dài nhất của nước ta Chùa Hương là di tích đặc biệt quan trọng của Quốc gia, có ý nghĩa lịch sử, văn hóa. Lễ hội đã thu hút hàng triệu du khách về tham quan trẩy hội, là nơi thánh địa của Quan Thế Âm Bồ tát để cầu an lạc, may mắn.

Tại buổi lễ Đại đức Thích Minh Hiền Trụ trì Chùa Thiên Trù đã cùng lãnh đạo UBND Thành phố làm Lễ Dâng hương chính thức khai mạc Lễ hội Chùa Hương Xuân Kỷ Sửu 2009.

 Đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức sau khi hợp nhất  tỉnh Hà Tây về Hà Nội .

 Đại Đức Thích Minh Hiền dâng hương

Ông Phạm Quang Nghị dâng hương

Bà Ngô Thị Thanh Hằng dâng hương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tinh thần nhập thế, phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật - Ảnh: Minh Lộc/BGN

Giúp nhau đi qua những ngày nắng hạn

GNO - Trong những ngày tháng Tư này, tình hình hạn hán gay gắt, hạn mặn xâm nhập sâu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung và vùng ngọt hóa Gò Công nói riêng đã gây nên tình trạng nhiều nơi thiếu nước để sinh hoạt trầm trọng, đời sống của người dân nơi đây đang gặp nhiều khó khăn.

Thông tin hàng ngày