Khai mạc triển lãm “Mùa sen nở, mùa Bụt sanh” tại chùa Bửu Đà

Khai mạc triển lãm nghệ thuật tại chùa Bửu Đà chiều 8-4-Nhâm Dần
Khai mạc triển lãm nghệ thuật tại chùa Bửu Đà chiều 8-4-Nhâm Dần
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, chiều 8-4-Nhâm Dần, chùa Bửu Đà (quận 10, TP.HCM) kết hợp với nhóm họa sĩ Năng Lượng tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Mùa sen nở, mùa Bụt sanh”.
Phật tử thưởng lãm

Phật tử thưởng lãm

Đại đức Thích Thị Vinh, đại diện Ban Tổ chức cho biết triển lãm với mục đích giới thiệu đến người thưởng lãm về bộ sưu tập tem Phật giáo có giá trị, cùng với tác phẩm thư pháp, hội họa… với tâm nguyện cúng dường lên Đức Phật sơ sanh Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đại đức Thích Thị Vinh cùng tìm hiểu về bộ sưu tập tem Cuộc đời Đức Phật

Đại đức Thích Thị Vinh cùng tìm hiểu về bộ sưu tập tem Cuộc đời Đức Phật

Nói về bộ sưu tập tem về Cuộc đời Đức Phật, các vị Bồ-tát, các tự viện nổi tiếng ở trong nước và thế giới của mình tại triển lãm, nhà sưu tập Nguyễn Đại Hùng Lộc mong sẽ giúp người thưởng lãm hiểu được nét văn hóa của bộ sưu tập tem, bổ sung thêm kiến thức có ý nghĩa về mặt tâm linh, cũng như lịch sử phát triển của Phật giáo.

Nhà sưu tập Nguyễn Đại Hùng Lộc giới thiệu về bộ sưu tập tem

Nhà sưu tập Nguyễn Đại Hùng Lộc giới thiệu về bộ sưu tập tem

Chia sẻ tại buổi lễ, Họa sĩ Vũ Xuân Hương cho biết với một triển lãm nghệ thuật phải chuẩn bị 1, 2 năm mới làm được, nhưng trong thời gian ngắn nhờ ơn Tam bảo gia hộ nhóm đủ duyên để làm triển lãm chào mừng Đại lễ Phật đản tại chùa Bửu Đà. Ông bày tỏ qua triển lãm là "cơ hội để họa sĩ trong nhóm huân tập được tâm hướng Phật, hướng về điều thiện lành và đạt được đến giá trị chân thiện mỹ của nghệ thuật chân chính”.

Đại đức Thích Vạn Đạt tác giả bức tranh thư pháp Phật đản sanh đang giới thiệu đến chư tôn đức

Đại đức Thích Vạn Đạt tác giả bức tranh thư pháp Phật đản sanh đang giới thiệu đến chư tôn đức

Có 7 tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm, họa sĩ Vũ Thị Cúc cho biết chị rất thích vẽ về Phật và vẽ từ nhiều năm trước nên mới có nhiều tác phẩm triển lãm trong dịp này. "Tôi mong qua những bức tranh vẽ khuôn mặt từ bi của Đức Phật sẽ giúp mọi người bình an hơn", họa sĩ Vũ Thị Cúc chia sẻ.

Tranh sơn dầu "Năng lượng từ bi" của họa sĩ Vũ Thị Cúc

Tranh sơn dầu "Năng lượng từ bi" của họa sĩ Vũ Thị Cúc

Theo đó, có gần 100 tác phẩm tranh tượng, thư pháp, hội họa, cùng 10 album với 240 trang về tem, bưu ảnh triển lãm tại chùa Bửu Đà.

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 15-4-Nhâm Dần.

Tranh vẽ với nhiều chất liệu như: sơn dầu, sơn mài, màu nước...

Tranh vẽ với nhiều chất liệu như: sơn dầu, sơn mài, màu nước...

Lạy Bụt đản sanh

Lạy Bụt đản sanh

Thích thú thưởng lãm các tác phẩm

Thích thú thưởng lãm các tác phẩm

"Bình an" tên bức vẽ của họa sĩ Vũ Thị Cúc

"Bình an" tên bức vẽ của họa sĩ Vũ Thị Cúc

Triển lãm nghệ thuật

Triển lãm nghệ thuật

Không gian triển lãm

Không gian triển lãm

Triển lãm kéo dài đến 15-5-2022

Triển lãm kéo dài đến 15-5-2022

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày