Khai mạc triển lãm “Phật giáo và môi trường”

GNO - Triển lãm tranh, tượng điêu khắc - cổ Phật chủ đề “Phật giáo và môi trường” do Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM tổ chức đã được khai mạc vào tối qua, 11-5 (nhằm ngày 5-4-Bính Thân) tại Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo TP.HCM - chùa Phổ Quang, 64/3 Huỳnh Lan Khanh, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM.

ANH BT (3).JPG
Tăng Ni, Phật tử dự lễ khai mạc

Hơn 100 tác phẩm mỹ thuật khắc họa đời sống con người gần gũi thiên nhiên trù phú, môi trường xanh, đặc biệt các tác phẩm mô tả đời sống tâm linh, triết lý Phật giáo qua nét cọ của 12 họa sĩ như: Dương Sen, Lê Xuân Chiếu, Nguyễn Đăng Khoát, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Đạm Thủy, Nguyễn Minh Phương, Đinh Công Khải, Phúc An, Như Hoa, Ngọc Trinh, Phượng Hồng được vẽ trên nhiều chất liệu sơn dầu, bột màu…

Tăng Ni, Phật tử đến thưởng lãm đặc biệt thích thú với tạo hình của bộ tượng điêu khắc mỹ thuật hình tượng Tổ Sư Đạt Ma bằng gốm nâu độc đáo, một số tác phẩm mỹ thuật Phật giáo bằng chất liệu sơn dầu đầy sắc màu về chủ đề bảo vệ môi trường của họa sĩ Nguyễn Đạm Thủy.

ANH BT (4).JPG

TT.Thích Nhật Từ phát biểu khai mạc

ANH BT (12).JPG
Cắt băng khánh thành triển lãm "Phật giáo và môi trường"

Người thưởng lãm cũng được thưởng ngoạn không gian trưng bày của bộ sưu tập tượng, cổ vật Phật giáo của nhà sưu tập Nguyễn Trọng Cơ,  Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Unesco. Trong đó, tôn tượng Đức Bổn Sư bằng đồng được chế tác vào thế kỷ XV; Bồ-tát Quán Thế Âm bằng gốm thế kỷ XIX, khánh mừng thọ vua thế kỷ XVIII – XIX; đỉnh xông trầm bằng đồng thế kỷ XIX, kinh Phật trên điêu khắc trên lá thế kỷ XIX - XX; bộ cổ vật gồm: hủ, bát, thạp bằng chất liệu gốm có niên đại từ thế kỷ XI đến XVI, tranh ảnh Phật giáo thế kỷ XX…

Tại triển lãm, TT.Thích Nhật Từ, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM đã nêu lại lời dạy của Đức Phật về bảo vệ môi trường. Qua triển lãm Kính mừng Đức Phật đản sinh PL.2560 là dịp để mọi người nêu cao ý thức bảo vệ môi trường mà chúng ta đang sống.

ANH BT (9).JPG

Tô tranh hưởng ứng kêu gọi bảo vệ môi trường

ANH BT (7).JPG
Tặng bằng tuyên dương công đức đến họa sĩ, nhà sưu tập

Dịp này, TT.Thích Nhật Từ cũng trao bằng tuyên dương công đức cho các họa sĩ, nhà sưu tập… đóng góp cho triển lãm.

Ông Huỳnh Văn Mười, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM đến tham dự và có lời phát biểu tại triển lãm.

Triển lãm “Phật giáo và môi trường” mở cửa tự do đến hết ngày 29-5-2016 (nhằm ngày 23-4-Bính Thân).

ANH BT (18).JPG

Ông Huỳnh Văn Mười xem tranh tại triển lãm

ANH BT (16).JPG

Thưởng lãm cổ vật Phật giáo

 ANH BT (15).JPG

ANH BT (14).JPG

DSC_0082.JPG
Các triển lãm về bảo vệ môi trường

HD (2).JPG
Tượng Phật Thích Ca bằng đồng thế kỷ XV

DSC_0070.JPG

HD (1).JPG
Thạp cổ bằng chất liệu gốm

HD (5).JPG
Thưởng lãm cổ vật Phật giáo

ANH BT (1).JPG
Đông đảo Tăng Ni, Phật tử thưởng lãm tại triển lãm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày