Khai quật tượng Phật cổ có niên đại 400 năm

Khai quật tượng Phật cổ có niên đại 400 năm

GNO - Các nhà chức trách ở Lào cho biết vừa khai quật một tượng Phật khổng lồ và các vật tạo tác khác với niên đại hơn 400 năm tại khu vực dọc bờ sông Mekong.

Pho tượng được làm bằng gạch và có kích thướt 2.4 x 2.5, được tìm thấy trong tình trạng nhiều phần của đầu và thân tượng bị vỡ.

Theo truyền thông địa phương KPL News, các ngư dân ở tỉnh Bokeo, gần biên giới với Thái Lan, Myanmar đã phát hiện ra pho tượng.

Pho tượng đã được di chuyển thành công từ bờ sông trong một cuộc khai quật kéo dài 3 ngày vào tuần trước, Somsack Phetlengsy, cán bộ kỹ thuật của cơ quan Du lịch, Văn hóa và Thông tin tỉnh Bokeo thông tin.

Đã có hơn 60 tượng đức Phật và các pháp khí được tìm thấy gần khu vực này, cách Viên Chăn 400km theo hướng Tây Bắc

Ông Somsack cũng cho biết, niên đại các cổ vật được tìm thấy có từ thời Souvannakhomkham, một vươn quốc nằm dọc nước Thái Lan và Việt Nam ngày nay.

 Hiện các cổ vật đang được bảo quản tại một ngôi chùa thuộc làng Homyen.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày