Khánh Hòa: 170 triệu đồng cứu trợ bà con vùng bão lũ

(GNO-Khánh Hòa): Cả nước đang hướng về bà con miền Trung vùng thiên tai, bão lũ bằng tất cả những tình cảm thân thương nhất, trong đó có tăng tín đồ Phật giáo với phương chăm “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật” và tinh thần “Là lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Với tinh thần đó, vào giữa tháng 11 vừa qua, ĐĐ. Thích Tâm Hiền – Trụ trì chùa Phú Đức, F. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang đã trao 200 phần quà mỗi phần gồm mì ăn liền, gạo, dầu ăn và 100.000 đồng tiền mặt cùng nhiều vật phẩm khác tổng trị giá trên 300.000đ cho bà con ở hai xã Bình Mỹ, Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Bình Định vào trung tuần tháng 10 vừa qua dưới sự chứng minh của TT.Thích Như Lưu - Trú trì chùa Mỹ Hòa, TP. Nha Trang và chùa Phước Khánh, TX. Cam Ranh.

PD (7).JPG
PD (9).JPG
PD (10).JPG
Đến với bà con vùng bão lũ xã Bình Sơn 
và Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Hôm nay 18-11, đoàn cùng Ban Từ thiện và Phật tử Khuôn hội Bồ Đề - TP. Nha Trang tiếp tục trao 350 phần quà, trị giá trên 100 triệu đồng đến với bà con vùng thiên tai bão lũ ở hai xã Xuân Phước, An Dân, huyện Tân Phú, tỉnh Phú Yên nơi bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 11 vừa qua.

PD (11).JPG
PD (12).JPG
PD (13).JPG
PD (14).JPG
PD (15).JPG
PD (16).JPG
Đến với bà con vùng bão lũ xã Bình Sơn
và Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Đây là lần thứ hai ĐĐ. Thích Tâm Hiền vận động Phật tử, các nhà hảo tâm hướng về bà con vùng thiên tai bão miền Trung với tổng kinh phí lên đến 170 triệu đồng.

Giác Ngộ Online đã ghi nhận được sự khẩn trương tập kết, chuẩn bị hàng hóa cho chuyến cứu trợ thương về khúc ruột miền Trung của Ban Từ thiện chùa Phú Đức  trong không khí ấm tình đạo vị.

PD (1).jpg
PD (2).jpg
PD (3).jpg
PD (4).jpg
PD (5).jpg
PD (17).jpg

Chuẩn bị tập kết hàng cứu trợ cho sáng hôm nay 18-11

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày