Khánh Hòa: Làm sạch bờ biển mừng Đại lễ Phật đản

GNO - Sáng 4-5, tại khu vực bờ biển đường Trần Phú (TP.Nha Trang), đối diện Công viên Yến Phi, Ban Hướng dẫn Phật tử Khánh Hòa đã tổ chức cho các anh chị thanh niên Phật tử thành phố ra quân làm sạch môi trường bờ biển, kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2558.

mtthphuoc6.JPG


Lễ ra quân dọn sạch biển trước Phật đản

Đây là hoạt động nhằm giáo dục cho thanh thiếu niên Phật tử giữ gìn môi sinh cũng như ý thức bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp của thành phố du lịch Nha Trang.

HT.Thích Trí Viên, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Phó BTC Đại lễ Phật đản tại Khánh Hòa, chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh và đông đảo các anh chị thanh niên Phật tử tham gia.

Hòa thượng đã nói ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường sống cũng như ý thức của người Phật tử trước những vấn nạn ô nhiễm môi trường. Sau đó các bạn trẻ ra quân làm sạch môi trường từ bờ biển trước Công viên Yến Phi đường Trần Phú đến Quảng trường 2/4 Nha Trang, nơi sẽ diễn ra triển lãm ảnh nghệ thuật, thuyết giảng, văn nghệ kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2558.

mttoancanh7.JPG
Bạn trẻ, Phật tử lắng nghe ý nghĩa chương trình

mtnhrat10.JPG
Và ra quân làm sạch biển

Tin ảnh: Huệ Pháp - Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày