Khánh Hòa: Lễ đặt đá trùng tu chùa Bảo Long

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trừng Giác thực hiện nghi thức sái tịnh trong lễ đặt đá trùng tu chùa Bảo Long
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trừng Giác thực hiện nghi thức sái tịnh trong lễ đặt đá trùng tu chùa Bảo Long
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chư tôn giáo phẩm Tăng Ni đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá trùng tu chùa Bảo Long (thôn Thuận Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) vào sáng ngày 9-12 (16-11-Nhâm Dần) vừa qua.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trừng Giác, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự thị xã; chư Tăng Ni các tự viện và đông đảo Phật tử.

Chư tôn đức Tăng Ni tụng kinh cầu nguyện

Chư tôn đức Tăng Ni tụng kinh cầu nguyện

Theo tư liệu còn lưu lại, chùa Bảo Long được xây dựng khoảng năm 1696. Chùa đã truyền thừa qua các tổ: ngài Thiệt Quang (tổ khai sơn), ngài Như Châu - ngài Đồng Chí (1942-1954), ngài Nhơn Hòa - Trừng Thọ, ngài Thiện Trà (1959-1969)…

Trải qua năm tháng, chùa đã xuống cấp, dân làng xây lại vào năm 1988. Năm 1991, Ni trưởng Thích nữ Diệu Hạnh được thỉnh về trụ trì. Được sự quan tâm hộ trì của Phật tử xa gần, chùa đã tiến hành trùng tu lại vào năm 1998, gồm các hạng mục: cổng Tam quan, điện Quan Âm, chánh điện, tháp tổ khai sơn,...

Chùa được Trung tâm Quản lý Di tích danh lam thắng cảnh Khánh Hòa công nhận là 1 trong 5 ngôi chùa di tích lịch sử ở Ninh Hòa.

Ni trưởng Thích nữ Diệu Hạnh dâng lời tác bạch

Ni trưởng Thích nữ Diệu Hạnh dâng lời tác bạch

Tại buổi lễ, chư tôn đức trang nghiêm niêm hương cầu nguyện, thực hiện nghi thức sái tịnh, chính thức đặt đá khởi công trùng tu chùa Bảo Long.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày