Khánh Hòa: Trang nghiêm lễ Phật đản ở chùa Long Sơn

GNO - Sáng nay 29-5 (15-4-Mậu Tuất) BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 tại lễ đài chính chùa Long Sơn (TP.Nha Trang).

htchungminhpdan.jpg

HT.Thích Quảng Thiện tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN

Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Như Ý, HT.Thích Liễu Pháp, HT.Thích Quảng Thiện - đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, HT.Thích Ngộ Tánh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Minh Thông, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; cùng chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; chư tôn đức Ban Giám hiệu và Tăng Ni sinh Trường TCPH Khánh Hòa, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đại diện các tự viện, niệm Phật đường cùng hàng ngàn Phật tử tham dự.

htminhchau.jpg

Chư tôn đức giáo phẩm BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

chinhquyen1.jpg

Quý quan khách chính quyền tham dự

Lãnh đạo chính quyền đến dự có các ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tinh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Huỳnh Mộng Giang, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Đại tá Nguyễn Viết Định, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Bích Phương, Phó ban Tôn giáo tỉnh… cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh Khánh Hòa, TP.Nha Trang và P.Phương Sơn tham dự.

Sau nghi thức chào cờ, HT.Thích Quảng Thiện tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2562 của Đức Pháp chủ GHPGVN. HT.Thích Minh Thông tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2562 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

minhthongdocdienvan.jpg

HT.Thích Minh Thông đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh phát biểu chúc mừng Phật đản PL.2562 và đánh giá cao truyền thống của Phật giáo Khánh Hòa luôn đồng hành cùng dân tộc. Ông nhận định trong những năm qua Phật giáo tỉnh Khánh Hòa đã làm được những công việc tốt đạo đẹp đời; đoàn kết yêu nước với phương châm “đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội”. Giáo hội đã cử quý Thầy trụ trì các chùa tại huyện đảo Trường Sa góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng biển đảo của Tổ quốc. Đặc biệt chương trình từ thiện xã hội đã đóng góp hàng tỷ đồng, giúp đỡ đồng bào nghèo, người khuyết tật, tích cực tham gia chương trình an sinh xã hội.   

ldvinhchin1.jpg

Ông Lê Đức Vinh phát biểu chúc mừng Phật đản

hangnghin.jpg

Cử hành nghi lễ cúng dường Phật đản

Sau phần lễ hành chánh, các anh chị huynh trưởng và các em GĐPT múa dâng hoa cúng dường Đức Phật đản sanh. Chư tôn đức và quý quan khách đã cử hành lễ Phật đản. HT.Thích Minh Châu xướng lễ cúng dường Phật đản và cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày