Khánh kiệt vì nhà có nhiều người bệnh

Khánh kiệt vì nhà có nhiều người bệnh

Trường hợp thứ nhất là của em Phạm Xuân Yến (22 tuổi), quê ở ấp Phụng Quới, kênh 16, thị trấn Thạnh An, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Ba Yến, trước đây là giáo viên tiểu học nhưng sau đó bị bệnh tim và mất cách đây 12 năm. Từ đó gia đình rơi vào cảnh túng bấn, nhà lại không có ruộng, mẹ Yến lại phát bệnh rồi bị tai biến, liệt nửa người trong suốt 3 năm nay. Yến cùng những người chị của mình vừa học, vừa làm để phụ giúp gia đình và lo cho mẹ. Hiện Yến vừa học kế toán ở Đại học Lạc Hồng vừa làm công nhân ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. Mới đây Yến ngất xỉu khi đang làm việc ở xưởng và được các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chẩn đoán: em bị hẹp hai lá, hở van động mạch chủ. BS.Nguyễn Thị Hòa Bình, người trực tiếp chẩn bệnh cho Yến khuyến cáo em cần phải mổ. Được biết, chi phí phẫu thuật lên đến hơn 60 triệu đồng, trong khi đó gia đình Yến đã khánh kiệt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày