Khánh thành 2 cầu bê-tông, khảo sát công trình mới

GNO - Ngày 27-11, đại diện Hội Từ thiện Tường Nguyên (TP.HCM) đã đến Bến Tre kết hợp cùng địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao 2 bê-tông nông thôn.

TTXH (3).jpg

Cắt băng khánh thành cây cầu Tường Nguyên 373 - Ảnh: M.P

Cây cầu Tường Nguyên 373 và 377 tại xã Hoà Lộc, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mõ Cày Bắc đã chính thức đưa vào sử dụng. Tổng chi phí 220 triệu đồng do bà Ngô Thị Thiêu, TP.HCM và gia đình bà Đạo Thị Thanh – PD.Diệu Tâm phát tâm tài trợ.

Ph.V

* Trà Vinh: Trước đó, 21-11, ĐĐ.Thích Minh, trụ trì chùa Long Bửu, xã Nhị Long cùng với lãnh đạo UBND xã Nhị Long đại diện cho gia đình ông Lê Hữu Tâm và nhóm cô Lê Thị Mai Trinh (TP.HCM) đã khảo sát để tiến hành xây dựng cầu giao thông nông thôn số 33 năm 2020 tại ấp Long An, xã Nhị Long, huyện Càng Long.

TTXH (1).jpg

Khảo sát xây dựng cầu nông thôn bắc qua con kênh tại ấp Long An, xã Nhị Long - Ảnh: L.Bửu

Được biết cây cầu dự kiến xây dựng với chiều dài 15 mét, chiều rộng 1,7 mét.

Đây là cây cầu thứ 13 trong năm 2020 do chùa Long Bửu xây dựng cho bà con ở vùng sâu vùng xa, tạo điều kiện cho các em học sinh đi học và người dân qua lại.

H.D

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày