Khánh thành cầu giao thông nông thôn

GNO - Ngày 23-3, lãnh đạo xã Kiến Bình cùng đạo tràng chùa Giác Hoa (xã Hậu Thạnh Đông huyện Tân Thạnh, Long An) tổ chức lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn bắt qua kênh 30-4 (30 tháng 4) nối liền 2 ấp Bảy Mét và Đá Biên.

23.3 Cau 30.4 (1).jpg

Cắt băng khánh thành cầu 30-4

Cầu 30-4 được xây dựng bằng bê-tông, cốt thép có chiều dài 33 mét, rộng 2,7 mét, tổng trị giá 320 triệu đồng. Trong đó, gia đình bà Nguyễn Thị Kim Tiến ngụ tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do ĐĐ.Thích Lệ Tấn, Phó Ban Trị sự Phật giáo liên huyện Tân Thạnh - thị xã Kiến Tường - Vĩnh Hưng, trụ trì chùa Giác Hoa cùng NS.Thích nữ Duy Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Luật, TP.Mỹ Tho và chính quyền địa phương xã Kiến Bình vận động các mạnh thường quân và nhân dân đóng góp.

Cùng ngày, đạo tràng chùa Giác Hoa phối hợp chính quyền địa phương xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng tổ chức lễ khánh thành cầu bê-tông có chiều dài 20 mét, rộng 2,7 mét, trị giá hơn 165 triệu đồng. Trong đó, gia đình phật tử Chơn Hiếu ở TP.HCM tài trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do phật tử Đạo tràng chùa Giác Hoa cùng chính quyền địa phương vận động.

23.3 Cau 30.4 (2).jpg
Cầu bê-tông 30-4 được đưa vào sử dụng

Ngoài ra, tại lễ khánh thành cầu, các mạnh thường quân còn tặng mỗi nơi 30 phần quà cho học sinh nghèo, tổng giá trị các phần quà hơn 9 triệu đồng.

Duy Thanh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày