Khánh thành cầu nông thôn, trao quà Tết đến những hộ nghèo, bệnh nhân

Cắt băng khánh thành cầu Kinh Giữa Một Thước
Cắt băng khánh thành cầu Kinh Giữa Một Thước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Tết Tân Sửu đang đến gần, các đơn vị khánh thành cầu, tặng quà Tết cho người nghèo, hỗ trợ bệnh nhân nghèo...

Ngày 26-1, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (Văn phòng cơ quan đại diện phía Nam) phối hợp cùng hội thiện nguyện Từ Tâm (TP.HCM), Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam) và UBND xã Mỹ Thành Bắc (huyện Cai Lậy, Tiền Giang) tổ chức khánh thành cầu Kinh Giữa Một Thước.

Cầu nối liền 2 ấp 5 và 6 thuộc xã Mỹ Thành Bắc có chiều dài 31m, ngang 3m với kinh phí xây dựng 189 triệu đồng. Trong đó, Hội thiện nguyện Từ Tâm tài trợ 177 triệu đồng, UBND xã Mỹ Thành Bắc hỗ trợ 11 triệu đồng.

Dịp này, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo quận Thủ Đức (TP.HCM) tặng 50 phần quà gồm: tập, sách và tiền mặt cho các em học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn xã; bà Nguyễn Thị Kim Loan (Thành viên Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam) tặng 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh và Doanh nghiệp tư nhân gạo Đức Thành (xã An Cư, huyện Cái Bè) cũng đã tặng gạo cho các thành viên trong đội xây cầu với tổng kinh phí hơn 53,9 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, tại xã Nhị Bình (huyện Châu Thành), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ khu vực phía Nam đến thăm và tặng quà cho 20 mẹ Việt Nam anh hùng. Mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng (gồm tiền mặt, quà), tổng trị giá 24 triệu đồng.

Xuân Uyên

* Ngày 27-1, nhân Tết Nguyên đán sắp tới, nhóm thiện nguyện Khatoco và những người bạn ở TP.Nha Trang, Khánh Hòa tổ chức tặng quà đến 200 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Mỗi phần quà trị giá 750.000 đồng, gồm: Nhu yếu phẩm trị giá 200.000 đồng và phong bì lì-xì 550.000 đồng. Tổng trị giá tặng quà 150 triệu đồng.

Sư cô đại diện chùa Lộc Thọ (giữa) nhận quà Tết cho trẻ em

Sư cô đại diện chùa Lộc Thọ (giữa) nhận quà Tết cho trẻ em

Trước đó, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm và tặng quà cho các trẻ em đang sống tại chùa Lộc Thọ (xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang). Quà tặng gồm: 100kg gạo, xì dầu, dầu chiên, mì tôm, bánh kẹo và tiền mặt. Tổng giá trị quà tặng 10 triệu đồng.

Chùa Bảo Quang (xã Cam Tân, huyện Cam Lâm) và các Phật tử cùng vừa tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết Tân Sửu năm 2021”, tặng quà cho 200 người khiếm thị, người khuyết tật, người nghèo sống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng gồm nhu yếu phẩm và bì thư 100.000 đồng. Tổng giá trị quà tặng 60 triệu đồng.

Hồng Minh

* Vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Thuận B (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) phối hợp Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên xã tổ chức chương trình “Phiên chợ xuân 0 đồng” cho hơn 400 đối tượng là các cụ già neo đơn bệnh tật, các hoàn cảnh hộ nghèo, hộ khuyết tật.

Phiên chợ xuân 0 đồng nhiều phần quà ý nghĩa cho người nghèo

Phiên chợ xuân 0 đồng nhiều phần quà ý nghĩa cho người nghèo

Tại phiên chợ xuân, các hoàn cảnh sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng/phiếu; được lựa chọn những vật dụng mình thích. Tổng trị giá thực hiện hơn 120 triệu đồng do chính quyền địa phương phối hợp vận động. Hội LHTN xã còn tặng hơn 200 khẩu trang y tế, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chí Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày