Khánh thành cầu Tường Nguyên 500 tại tỉnh Bến Tre

Cắt băng khánh thành cầu Tường Nguyên 500 - Ảnh: TN
Cắt băng khánh thành cầu Tường Nguyên 500 - Ảnh: TN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 2-6, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên tổ chức khánh thành cầu Tường Nguyên 500 - cây cầu lớn nhất từ trước đến nay do Hội xây dựng, tại tỉnh Bến Tre; kết hợp y bác sĩ khám bệnh, phát thuốc, tầm soát bệnh cho 1.000 bà con ở ấp Chợ, xã Long Hiệp, H.Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
Cây cầu Tường Nguyên 500 nằm trên sông Mỏ Cày nối liền xã Định Thuỷ và TT.Mỏ Cày Nam

Cây cầu Tường Nguyên 500 nằm trên sông Mỏ Cày nối liền xã Định Thuỷ và TT.Mỏ Cày Nam

Theo Đại đức Thích Minh Phú, Phó Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, Chủ tịch Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên cây cầu Tường Nguyên 500 là cây cầu được kết cấu bê-tông, cốt thép lớn nhất và dài nhất mà Hội đã từng xây dựng. Cây cầu nối đôi bờ sông Mỏ Cày nối liền xã Định Thuỷ và TT.Mỏ Cày Nam.

Trước khi có cây cầu, bà con nhân dân tại xã Định Thuỷ phải di chuyển đoạn đường vòng gần 10 km để đến Trung tâm thị trấn hoặc phải đi thuyền, đò.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, Đại đức Thích Minh Phú và bà con tham dự lễ khánh thành

Đại diện lãnh đạo tỉnh, Đại đức Thích Minh Phú và bà con tham dự lễ khánh thành

Cầu Tường Nguyên 500 đã được UBND H.Mỏ Cày, Hội đồng hương Bến Tre vận động tìm nguồn tài trợ và Hội Từ thiện Tường Nguyên đủ duyên lành đã vận động Cty TNHH BDS Lộc Nguyên và Phật tử phát tâm hùn phước xây dựng giúp đỡ bà con nơi đây. Tổng kinh phí xây dựng cây cầu 6 tỷ đồng.

Tham dự lễ khánh thành có Đại đức Thích Minh Phú; ông Lê Thanh Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính; ông Hà Quốc Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư H.Mỏ Cày Nam, cùng các cấp chính quyền 2 xã, H.Mỏ Cày Nam; Hội đồng hương Bến Tre tại TP.HCM cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng cây cầu Tường Nguyên 500.

UBND tỉnh Bến Tre cũng đã có Bằng khen đến Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên và nhà tài trợ

UBND tỉnh Bến Tre cũng đã có Bằng khen đến Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên và nhà tài trợ

Dịp này, UBND tỉnh Bến Tre cũng đã có Bằng khen đến Hội và nhà tài trợ.

* Trước đó, ngày 1-6, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên kết hợp cùng đoàn bác sĩ thiện nguyện TP.HCM tổ chức thăm, khám bệnh, phát thuốc tầm soát cho 1.000 bà con có hoàn cảnh khó khăn ngụ tại ấp Chợ, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Khám bệnh cho bà con khó khăn tỉnh Trà Vinh - Aneh: TN

Khám bệnh cho bà con khó khăn tỉnh Trà Vinh - Aneh: TN

Chương trình thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát (xét nghiệm máu, siêu âm, đo điện tim, khám phụ khoa, cho mắt kính...), sàng lọc, phát hiện sớm một số bệnh, hướng dẫn bệnh nhân đi đúng tuyến và phương pháp giúp bệnh nhân chữa trị bệnh tốt nhất.

Được biết, chương trình lần này do Bệnh viện Mắt Sài Gòn và Cty TNHH Thương mại Kỹ thuật Y tế Vạn Xuân đồng tài trợ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày