Khánh thành chánh điện chùa Bưng Krò Chắp Chắs

GNO - Hôm qua, 24-4, chùa Bưng Krò Chắp Chắs (xã Châu Khánh, huyện Long Phú, Sóc Trăng) tổ chức lễ Kiết giới (Sây-ma) và khánh thành ngôi chánh điện mới.

Ng(i Chßnh =i_n c_a ch·a B²ng Kro Chpm Chps.jpg

Chánh điện chùa Bưng Krò Chắp Chắs

Được khởi công xây dựng từ năm 2006, đến nay ngôi chánh điện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng theo nghi lễ của Phật giáo Nam tông Khmer. Ngoài những ngọn tháp cao vút, công trình còn có hàng chục hình tượng Krúth, Neang KâyNor (chim thần) đứng đỡ mái, bạch tượng, sư tử, rồng canh gác đã làm nổi bật sự uy nghi, tôn nghiêm của ngôi chánh điện này.

Theo Đại đức Lý Ươl, trụ trì chùa Bưng Krò Chắp Chắs, ngôi chánh điện có diện tích 496 m2, với tổng kinh phí xây dựng trên 4,6 tỉ đồng. Ngoài xây dựng ngôi chánh điện, nhà chùa còn xây dựng nhiều công trình khác, như: Tăng xá, thư viện, đường bê tông bao quanh khuôn viên chùa.

-(ng =_o ba con ph_t t_ vi_ng ch·a.jpg

-(ng =_o s² s_i, ba con ph_t t_ trong va ngoai t_nh vi_ng ch·a.jpg

Phật tử và chư Tăng quang lâm tham dự buổi lễ

Được biết, kinh phí đầu tư xây dựng do bà con Phật tử, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày