Khánh thành chùa Phú An sau hơn 4 năm trùng tu

GNO - Lễ khánh thành diễn ra ngày 7-8 qua, tại chùa Phú An (thôn Ấp Nam, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).
20 (Copy).JPG
HT.Hạnh Niệm ban đạo từ chứng minh

HT.Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Hạnh Niệm, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; ĐĐ.Thích Giải Quảng, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS PG tỉnh; ĐĐ.Thích Thắng Thiện, UV Thường trực BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Đại Lộc; Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Chơn, UV BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Nam cùng chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh; BTS PG huyện Đại Lộc và các huyện lân cận; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài huyện, lãnh đạo chính quyền địa phương cùng đông đảo Phật tử các giới tham dự.

Phát biểu khai mạc, SC.Thích nữ Thanh Lộc, trụ trì chùa Phú An cho biết, nhờ sự ủng hộ, chú nguyện của chư tôn đức Tăng Ni và sự hỷ cúng của những Phật tử hảo tâm, sau hơn 4 năm xây dựng, chùa đã hoàn thành nhiều công trình như: chánh điện, nhà hậu tổ, nhà khách, nhà trù, tường rào, cổng tam quan… với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng.

Sau lời cảm niệm của hàng Phật tử tại gia cũng như lời phát biểu của đại diện chính quyền địa phương, HT.Thích Hạnh Niệm ban đạo từ tán thán công đức Sư cô trụ trì cùng Phật tử chùa Phú An.

Kết thúc buổi lễ, chư tôn đức chứng minh thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện Phú An trong niềm vui của những người con Phật, nhất là đồng bào Phật tử tại địa phương.

Dịp này, chùa còn tổ chức trai đàn cầu siêu, giải oan bạt độ, trai tăng cúng dường và chẩn tế âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thái.

22 (Copy).jpg


Sư cô trụ trì và Phật tử lắng nghe đạo từ của chư Hòa thượng

Chùa Phú An, xưa kia có tên là chùa Phổ Hiền, do cố Hòa thượng đạo hiệu Chánh Giác, sinh quán tại xã Đại Minh khai sơn vào những năm trước 1945.

Năm Giáp Tý 1924, ngài Chơn Phong, pháp hiệu là Chí Tâm, là đệ tử của Hòa thượng Hoằng Cam - trụ trì tổ đình Cổ Lâm (xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) tiếp tục kế thừa chùa Phổ Hiền suốt 40 năm (từ năm 1925 đến năm 1965). Ngài thị tịch vào ngày 14-4-Ất Tỵ (1965), ngôi mộ tháp của ngài hiện tại nằm trong khuôn viên chùa nên dân trong làng thường gọi thế danh của ngài là chùa Thầy Thống.

Trải qua hai cuộc chiến tranh ác liệt ở vùng quê Đại Lộc, đình chùa miếu mộ bị hủy diệt, sang bằng không còn dấu tích, chùa Phổ Hiền cũng chỉ còn một tôn tượng Phật A Di Đà trên nền đất trống vốn là di tích chánh điện của mái chùa xưa.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1975, bà con trong làng lần lượt trở về quê cải tạo lại cuộc sống và có ước nguyện mong muốn tạo dựng lại ngôi chùa trên nền cũ để có nơi lễ bái, chiêm ngưỡng tâm linh vào những ngày sóc vọng.

Đến ngày 22-10-Kỷ Sửu (2009), một số bà con Phật tử trong xã Đại Minh đứng ra mượn nhà Phật tử Đặng Văn Thanh (thôn Ấp Nam) làm nơi sinh hoạt lễ bái tạm thời. Trong thời gian này, ĐĐ.Thích Hạnh Quảng, nguyên Chánh Đại diện Phật giáo huyện Đại Lộc đã hướng dẫn thành lập Ban Hộ tự, đổi lại tên chùa là chùa Phú An và đề cử SC.Thích nữ Thanh Lộc, tốt nghiệp cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TP.Huế) về hướng dẫn Phật tử tu học theo sự thỉnh nguyện của các đạo hữu Phật tử nơi đây.

28 (Copy).JPG


Ngôi chùa Phú An trang nghiêm - đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào Phật tử

Ngày 8-3-Nhâm Thìn (2012), chùa Phú An tổ chức lễ đặt đá đại trùng tu, cũng trong năm này, BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Thanh Lộc làm trụ trì chùa Phú An.

Quang Thanh - Nhuận Thanh Duyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày