Khánh thành trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương

GNO - Sau gần 1 năm thi công, trụ sở làm việc của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã được khánh thành trọng thể và đưa vào sử dụng sáng nay, 18-1, tại TP.Mới Bình Dương.

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; chư tôn giáo phẩm HĐTS, Văn phòng 2 TƯGH, lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Bình Dương đã đến dự, cắt băng khánh thành và chúc mừng.

2 bdg (1).JPG


Toàn cảnh trụ sở làm việc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương - ảnh: Bảo Thiên

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, TT.Thích Huệ Thông, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó văn phòng 2 TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương cho biết công trình được khởi công xây dựng vào tháng 2-2015 tại khu đất trong khuôn viên chùa Hội An (TP.Mới Bình Dương) do Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp.

Tổng kinh phí xây dựng lên đến 8,2 tỷ đồng do Tăng Ni, Phật tử đóng góp, trong đó Phật tử Từ Vân - Phạm Nhật Vũ và thân hữu hỷ cúng 6 tỷ đồng.

Theo Thượng tọa, cùng với chùa Hội An đã được xây dựng hoàn tất, trụ sở làm việc của Ban Trị sự sẽ góp phần tạo nên diện mạo mới cho sinh hoạt của Phật giáo tỉnh tại thành phố mới Bình Dương hiện đại, năng động và làm trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của toàn tỉnh.

Nhận định về trụ sở văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, HT.Thích Thiện Nhơn khẳng định đây là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước xây dựng văn phòng làm việc gồm 3 tầng quy mô, đáp ứng được nhu cầu điều hành Phật sự của tổ chức Phật giáo cấp tỉnh khi có hội trường với 400 chỗ ngồi, phòng họp Ban Trị sự với 100 chỗ ngồi; phòng làm việc của các chức danh Ban Thường trực Ban Trị sự và 11 phòng chức năng của các ban, ngành trực thuộc Ban Trị sự. Tất cả đều trang bị máy vi tính, bàn làm việc, tủ đựng hồ sơ hiện đại và tiện dụng cho công tác văn phòng.

2 bdg.JPG
Nghi thức cắt băng khánh thành trụ sở làm việc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương - ảnh: Bảo Thiên

2 bdg (2).JPG
HT. Thích Thiện Pháp trao quà đến đồng bào khó khăn tại tỉnh Bình Dương vui Tết - ảnh: Bảo Thiên

Tại buổi lễ, chư tôn giáo phẩm, quan khách đã cắt băng khánh thành và tặng những lẵng hoa chúc mừng việc hoàn thành công trình.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương cũng tặng 700 phần quà vui Tết cổ truyền đến đồng bào khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà gồm mì gói, gạo, nước tương và tiền mặt… trị giá 500 ngàn đồng/phần.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày