Khóa lễ đầu xuân cho thanh thiếu nhi Phật tử

GNO - Chiều ngày mùng 4 Tết năm Quý Tỵ (nhằm 14-2), tại chùa Thành (Lạng Sơn) đã tổ chức khóa lễ tụng kinh Phúc Đức dành cho các bạn thanh thiếu nhi Phật tử với khoảng 2.000 em cùng các vị phụ huynh tham dự.

chua thanh (2).JPG
Chư tôn đức hướng dẫn khóa lễ


Khóa lễ nhân ngày vía của Đức Chúa Ông (theo phong tục các chùa Phật giáo miền Bắc, mỗi chùa đều có ban thờ Đức Ông hay còn gọi là Thập Bát Long Thần Già Lam Chân Tể). Các cháu bé đều được gửi bán lên chùa với quan niệm nhờ Đức Ông che chở cho mát mẻ và đến năm 13 tuổi thì được chuộc về hoặc tái bán đến trọn đời.


Đây là một quan niệm rất nhân bản, gần gũi với tín ngưỡng của người dân Việt Nam và đã có từ rất lâu.


Kết hợp và vận dụng giáo lý Phật giáo hài hòa với nét tín ngưỡng cổ truyền này nên từ lâu, chùa Thành đã có một chương trình sinh hoạt cụ thể dành cho các em thanh thiếu nhi Phật tử với rất nhiều nội dung phong phú như: tổ chức khóa tu Ngày hè an lạc; tổ chức các khóa lễ dành cho các bạn trẻ; tặng quà khuyến học; tặng quà sinh nhật là các băng giảng Phật giáo khi các em đến ngày sinh nhật; tổ chức lễ hằng thuận cho các bạn trẻ khi kết hôn...

chua thanh (3).JPG
Phật tử tham dự

chua thanh (1).jpg

chua thanh (4).jpg
Các em thanh thiếu nhi Phật tử thực hiện khóa lễ cùng phụ huynh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?

Thông tin hàng ngày