Khóa tu An lạc tại Học viện Phật giáo VN - TP.HCM

GNO - Hôm nay, 10-11, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (cơ sở 2, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) trang nghiêm tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” dưới sự quang lâm, chứng minh và thuyết giảng của Đức Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại TP. HCM.

Hvien11.jpg


Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chủ trì khóa tu

Tại đây, Hòa thượng chia sẻ cho Tăng Ni sinh tại nội viện cùng đông đảo Phật tử bài giảng chủ đề: “Kinh nghiệm hoằng pháp”.

Theo đó, ngài dạy, tất cả kinh điển Đại thừa như Pháp hoa, Hoa nghiêm, Duy Ma Cật,… không có sự khác biệt, đều quy về “nhất Phật thừa”, đồng hướng đến giác ngộ, giải thoát.

Bên cạnh đó, Hòa thượng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực tập chánh niệm, giữ gìn oai nghi, tế hạnh, sống với đức tính hòa hợp, nương vào trí tuệ tập thể (nguyên tắc trí tuệ tập thể) để thành tựu trí tuệ và đạo đức. Đó cũng là những lời của Phật dạy trong kinh Pháp hoa.

“Chẳng những thế, chư Phật ở quá khứ, vị lai hay hiện tại đều nhờ vào trí tuệ và đạo đức này mà thành tựu quả vị”, Hòa thượng nói.

Kết thúc buổi pháp thoại, Hòa thượng dạy, Tăng Ni sinh phải luôn nỗ lực trau dồi Giới - Định - Tuệ, nhìn lại bản thân, điều chỉnh các hành vi, ngôn ngữ, ý niệm trong cương vị hiện tại để ngày càng hoàn thiện chính mình. Một khi Tăng Ni sinh có được trí tuệ, việc hoằng pháp, lợi sanh sẽ vô cùng khéo léo trên mọi phương diện.

anh HV 1.jpg


Nghi thức cung nghinh

Hvien07.jpg
Quang cảnh buổi giảng

Hvien03.jpg
Chư Ni ghi chép

Hvien10.jpg
Phật tử thính pháp

Thích Phước Hạnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày