Khóa tu lần thứ 9 tại Học viện cơ sở mới

GNO - Sáng qua, 17-8, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, cơ sở thuộc xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã diễn ra khóa tu định kỳ lần thứ 9 do HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Học viện đảm trách.

>> 8 khóa tu an lạc - hơn 2 tỉ cúng dường... 

hv (10).jpg


Khóa tu định kỳ hàng tháng tại cơ sở mới Học viện, một tháng 2 kỳ

Tham dự khóa tu lần này, ngoài gần 500 Phật tử tham dự còn có chư tôn đức Ban giảng huấn,TT.Thích Chơn Minh, Trưởng Khoa Lịch sử Phật giáo Việt Nam khóa IX; TT.Thích Tâm Đức, Trưởng khoa Anh văn Phật pháp; Khoa ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, cùng Tăng Ni sinh của ba khoa.

Trước khi diễn ra khóa tu, HT.Thích Trí Quảng dẫn phái đoàn Ban giảng huấn và Tăng Ni sinh Học viện tham quan công trình đang xây dựng, giới thiệu khái quát về lịch sử khu đất.

Trong lời mở đầu buổi thuyết giảng, Hòa thượng cho biết, kể từ khóa tu lần sau, không chỉ có ba khoa đến tham dự khóa tu mà sẽ có cả 10 khoa của Học viện, 5 khoa sẽ do HT.Thích Giác Toàn phụ trách, 5 khoa sẽ do HT.Thích Trí Quảng phụ trách tham dự khóa tu định kỳ hàng nửa tháng tại cơ sở mới.

Hôm nay, Phật tử đến đây thấy các công trình đang rất khởi sắc thì đó là nhờ sự cúng dường của rất nhiều giới khác nhau, không chỉ là về tịnh tài, tịnh vật mà còn cả về công sức. Những ngày tu đầu tiên ở đây, có nhờ NT.Thích nữ Tịnh Nguyện hướng dẫn nhóm phụ trách ẩm thực cho khóa tu, Ni trưởng đã rất hoan hỷ, nhờ đó mà từ lần đầu cho tới nay có rất nhiều chư Tăng Ni, Phật tử các tự viện tham gia ủng hộ.

Hòa thượng mong tất cả Tăng Ni và Phật tử nên cùng nhau góp công sức để xây dựng Học viện sớm hoàn thành.

Sau phần chia sẻ về vấn đề xây dựng Học viện, Hòa thượng đã thuyết giảng về đề tài Giáo dục của Đức Phật.

Mỗi người sẽ có cánh nhìn khác nhau về giáo dục của Đức Phật, tùy theo góc độ và kinh nghiệm tu chứng. Đầu tiên nhìn ở kinh tạng Nguyên thủy, bằng cách học qua kinh tạng Pali, sau đó là nhìn dưới con mắt Đại thừa và cuối cùng kết hợp cả hai thành một, mang một tính nhất quán.

Trước khi đi giáo hóa thì người tu nên thực tập, trải qua những thử thách, những khó khăn, những trở ngại thì mới có thể dễ hòa nhập, đi vào lòng người một cách dễ dàng mà giáo hóa có hiệu quả.

hv (3).jpg


HT.Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện dẫn phái đoàn
Ban giảng huấn và Tăng Ni sinh thăm công trình đang xây dựng

hv (6).jpg
Ban giảng huấn và Tăng Ni sinh nghe pháp

hv (8).jpg
Phật tử tham dự khóa tu

hv (12).jpg
Tụng kinh Dược Sư cầu cho Học viện sớm hoàn thành

Tiếp sau đó, thời tụng kinh Dược Sư cầu nguyện cho Học viện xây dựng sớm hoàn thành và lễ chấn tế cô hồn do TT.Thích Đồng Văn làm chủ lễ đã diễn ra.

Tổng số tiền đóng góp cho khóa tu lần thứ 9 là 375.510.000 đồng.  

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày