Khóa tu mùa hè đầu tiên tại huyện Thăng Bình

GNO - Ngày 20-7 tại chùa Tất Viên, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình (Quảng Nam), BTS GHPGVN huyện Thăng Bình đã chính thức khai mạc khóa tu mùa hè lần thứ nhất với chủ đề “Ươm mầm tuệ giác”.

56880173.img1304.jpg
Nghe phổ biến nội quy khóa tu

Quang lâm chứng minh, tham dự có: TT.Thích Đồng Nguyện, Ủy viên thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh; TT.Thích Phước Hưng, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS GHPGVN huyện Thăng Bình kiêm Trưởng ban Tổ chức khóa tu; TT.Thích Giới Hỷ, Ủy viên BTS GHPGVN Quảng Nam, Phó BTS GHPGVN huyện Thăng Bình; chư tôn đức trong Ban Tổ chức, ĐĐ.Thích Tánh Thông; ĐĐ.Thích Bảo Ân; ĐĐ.Thích Bảo Hưng cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni trong huyện cũng như các huyện, thị lân cận trong tỉnh.

Đại diện lãnh đạo chính quyền huyện Thăng Bình, địa phương sở tại, các anh chị điều phối, tình nguyện viên và hơn 800 các bạn thanh thiếu niên trong toàn tỉnh tham dự.

56880219.20130720083439.jpg
Quang cảnh lễ khai mạc

56880225.img1334.jpg
Đại diện trại sinh phát nguyện trướcc chư tôn đức

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Phước Hưng, Trưởng ban Tổ chức khóa tu nhấn mạnh: thế hệ thanh thiếu niên là thế hệ kế thừa, vì thế cần phải được nuôi dưỡng trong một môi trường lành mạnh, để các em vừa phát huy tinh thần học tập tốt. Bên cạnh đó còn phải rèn luyện đạo đức tốt, để sau này sẽ có một thế hệ kế thừa đầy đủ tài và đức để điều hành và làm cho đất nước ngày một giàu mạnh, xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

56880242.img1339.jpg
TT.Thích Đồng Nguyện ban đạo từ - Ảnh: Thích Bảo Ân

Được biết khóa tu diễn ra trong hai ngày 20, 21-7 (nhằm 13, 14-6-Quý Tỵ). Đây là lần đầu tiên BTS GHPGVN huyện Thăng Bình tổ chức khóa tu mùa hè.

Đến với khóa tu, các bạn trẻ sẽ được chư tôn đức Tăng, Ni trong Ban Tổ chức hướng dẫn các lễ nghi thông dụng, thực tập ăn cơm chánh niệm và các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, các kỹ năng sống, làm việc tập thể cũng như trang bị một số kiến thức cơ bản để có thể vững chãi bước vào đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày