Khóa tu "Tuổi trẻ & Cuộc sống" tại chùa Phước Sơn

GNO - Sáng qua, 13-7, tại chùa Phước Sơn (xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) chính thức khai mạc khoá tu Tuổi trẻ & Cuộc sống lần 2, chủ đề “Thắp sáng niềm tin”.

vienhai32.JPG

Trại sinh tham gia khóa tu thi đố vui Phật pháp

ĐĐ.Thích Thông Thắng, Trưởng ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử huyện Duy Xuyên, trụ trì chùa Phước Sơn, Trưởng BTC khóa tu phát biểu khai mạc và bày tỏ sự quan tâm đến giới trẻ: “Tuổi trẻ là mầm non tương lai, là đội ngũ kế thừa và chính là rường cột cho thế giới ngày mai".

Sau lời dặn dò nội quy của ĐĐ.Thích Thông Huệ, Phó ban Tổ chức, các khóa sinh bày tỏ tâm nguyện tu tập thật tốt trong những ngày diễn ra khóa tu.

TT.Thích Như Giải, UV Thường trực BTS, Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS GHPGVN huyện Duy Xuyên gửi gắm những lời dặn dò chân tình về những yếu tố cần thiết mà các bạn trẻ cần trang bị để tự tin bước vào đời, bao gồm sức khỏe, tri thức và đạo đức. Đồng thời thầy cũng tán thán công tác tổ chức sinh hoạt Phật pháp cho giới trẻ và hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng ở nhiều nơi.

Khóa tu này diễn ra 2 ngày, đến hết ngày hôm nay, 14-7.

vienhai21.JPG

Khóa sinh phát nguyện tu học

vienhai51.JPG

Kinh hành, niệm Phật

vienhai54.JPG

Ăn cơm chánh niệm

vienhai09.JPG

Thắp nến cầu nguyện

vienhai38.JPG

Giao lưu

vienhai01.JPG

Đọc sách cùng nhau - Ảnh: V.Hải

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày