Khởi công xây dựng nhà tình thương “Khăn quàng đỏ” số 18

Căn nhà “Khăn hoàng đỏ” dành cho học sinh nghèo được Phật tử Diệu Tịnh tài trợ sẽ hoàn thiện trong thời gian tới
Căn nhà “Khăn hoàng đỏ” dành cho học sinh nghèo được Phật tử Diệu Tịnh tài trợ sẽ hoàn thiện trong thời gian tới
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 24-3, Đại đức Thích Minh Trí, trụ trì chùa Long Bửu (xã xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình thương “Khăn quàng đỏ” số 18 năm 2021 tại ấp Rạch Mát, xã Nhị Long.

Căn nhà tình thương “Khăn hoàng đỏ” số 18 do Phật tử Diệu Tịnh, TP.HCM, các Phật tử chùa Long Bửu phát tâm hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng cho em Nguyễn Chí Cường - Pháp danh Phổ Thiện, học sinh lớp 9/2 Trường Trung học Cơ sở Nhị Long.

Được biết, em Phổ Thiện là Phật tử, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cha bỏ rơi lúc 8 tháng tuổi, mẹ và bà ngoại cưu mang nuôi ăn học. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, mẹ đi làm công nhân nhưng em vẫn học giỏi nhiều năm liền, được thầy yêu bạn mến.

Căn nhà dự kiến với chiều dài 11 mét và chiều ngang 4,7 mét, bằng bê-tông cốt thép. Được biết, ngoài xây cầu, đường nông thôn, tổ chức các lớp học miễn phí, chùa Long Bửu còn xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” giúp đỡ cho các em học sinh nghèo, học giỏi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày