Khởi công xây dựng Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Vang

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 14-3, tại Niệm Phật đường Trừng Hà (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế), Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Vang đã tổ chức lễ khởi công xây dựng ngôi Tam bảo - Trụ sở Văn phòng Giáo hội huyện.

Dự án xây dựng ngôi Tam bảo - Trụ sở Văn phòng Giáo hội huyện Phú Vang tại Niệm Phật đường Trừng Hà đã được Ban Trị sự Phật giáo huyện có kế hoạch chuẩn bị từ lâu, với tâm huyết và sự cố gắng tích cực của toàn thể Tăng Ni, Phật tử huyện nhà.

Chư tôn đức chứng minh niệm Phật cầu gia bị

Chư tôn đức chứng minh niệm Phật cầu gia bị

Tuy nhiên, trong năm 2020, kế hoạch vận động và xây dựng bị trì hoãn nhiều lần vì sự ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai bão lụt.

Đầu năm mới Tân Sửu 2021, mặc dù trong giai đoạn hiện tại vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Trị sự Phật giáo huyện Phú Vang đã quyết tâm tổ chức lễ khởi công bắt đầu quá trình xây dựng công trình.

Quang cảnh buổi lễ khởi công xây dựng ngôi Tam bảo - Trụ sở Văn phòng Giáo hội huyện Phú Vang tại Niệm Phật đường Trừng Hà

Quang cảnh buổi lễ khởi công xây dựng ngôi Tam bảo - Trụ sở Văn phòng Giáo hội huyện Phú Vang tại Niệm Phật đường Trừng Hà

Được biết dự án xây dựng này được chia ra nhiều giai đoạn với các hạng mục thi công: khối công trình ngôi Tam bảo phục vụ sinh hoạt tâm linh; khối công trình Văn phòng hành chính là nơi làm việc, hội họp, điều hành các Phật sự của Giáo hội và Gia đình Phật tử huyện; khối công trình Giảng đường phục vụ cho hoạt động tu học, tổ chức các sự kiện Văn hoá - Lễ hội Phật giáo huyện; khối công trình Đoàn quán Gia đình Phật tử huyện; khối công trình phụ, nhà bếp, bãi đỗ xe, công viên nội bộ...

Toàn bộ nguồn kinh phí xây dựng được vận động xã hội hóa từ sự phát tâm tài trợ, cúng dường của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử gần xa, các mạnh thường quân và các doanh nghiệp hảo tâm hướng về ngôi nhà chung Phật giáo Phú Vang.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh mái chùa không những chỉ là cơ sở vật chất, mà còn là nơi kết tinh của niềm tin con người, kết tinh đời sống tâm linh của con người. Do vậy, chúng ta cần có trách nhiệm xây dựng uy linh ngôi chùa này, góp phần vào sự phát triển của Việt Nam trong xu thế toàn cầu trên nền tảng văn hóa dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày